Trân Đài vào Top 6 vào Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022

Thí sinh Việt Nam Phùng Trương Trân Đài vào top 6 trong chung kết Hoa hậu Chuyển giới quốc tế diễn ra ở Thái Lan.

Trân Đài trình diễn dạ hội đêm chung kết. (Ảnh: Lê Quốc Khánh)

Trân Đài đã nỗ lực thể hiện trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi cũng như đêm chung kết.

Kết quả dừng chân ở top 6 của cô khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Một số diễn đàn nhan sắc từng dự đoán Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam đăng quang tại đấu trường sắc đẹp quốc tế năm nay.

Ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022 thuộc về thí sinh Philippines. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt trao cho thí sinh Colombia và Pháp.

Trên sân khấu chung kết, Trân Đài gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, thân hình gợi cảm và phong cách tự tin. Cô hoàn thành tốt cả hai phần thi Trang phục dạ hội và Áo tắm.

Ở phần thi Ứng xử, Trân Đài có câu trả lời lưu loát, súc tích bằng tiếng Anh, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Trước câu hỏi: "Điều gì quan trọng nhất khi chúng ta dạy thế hệ trẻ hôm nay?", cô đáp điều quan trọng nhất cô muốn truyền tải tới các bạn trẻ là hãy yêu bản thân, vì chỉ khi đó, bạn mới có được sức mạnh, sự tự tin làm mọi điều trong cuộc sống.

Trước đó, Trân Đài giành giải nhất phần thi Tài năng. Cô từng đặt mục tiêu vào Top 3. Cô tự tin khi đã chuẩn bị kỹ trong một năm qua, nỗ lực rèn luyện từ hình thể, kỹ năng catwalk và tiếng Anh.

Ưu thế nổi bật của Trân Đài là hình thể cân đối, đường cong quyến rũ với chiều cao 1,71 m, số đo 90-62-91 cm.

Trân Đài sinh năm 1992, là con út trong gia đình có sáu anh chị em ở TP. Hồ Chí Minh. Ý thức giới tính từ nhỏ, đến năm 15 tuổi, Trân Đài xin phép bố mẹ sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Trân Đài trải qua một thời gian làm người mẫu trước khi sang Mỹ năm 2015.

Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Chăm sóc da, hệ cao đẳng trường Asian American Beauty College ở Mỹ. Tháng 10/2020, cô về nước thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam và đăng quang.

Hoa hậu Chuyển giới quốc tế (Miss International Queen) được tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004 là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới.

Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 14-25/6 ở thành phố Pattaya. Tân hoa hậu nhận vương miện từ đương kim hoa hậu Valentina Fluchaire (Mexico).

Trong 18 năm diễn ra cuộc thi, thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường này thuộc về Hương Giang, đăng quang hoa hậu năm 2018.

Hương Giang được mời làm giám khảo tại cuộc thi năm nay.

Nhan sắc xinh đẹp tân Miss International Queen 2022:

Fuschia Anne Ravena vượt qua 22 thí sinh khác, trong đó có Trân Đài của Việt Nam, để giành vương miện Miss International Queen 2022.

Cô là người đẹp thứ ba của Philippines đăng quang tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Trước đó, Philippines cũng giành chiến thắng vào năm 2012 và 2015.

Tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022, Fuschia là một trong những thí sinh nổi bật nhất nhờ ngoại hình xinh đẹp, cân đối.

Tân hoa hậu cao 1,75m, hiện là một doanh nhân và nghệ sĩ làm việc tại thành phố Cebu.

Fuschia cho biết cô bắt đầu quá trình chuyển giới từ năm 2013 sau khi gia nhập cộng đồng chuyển giới Cebu. Fuschia may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè thân thiết. Tháng 3 năm nay, cô rất hạnh phúc khi trở thành Hoa hậu Chuyển giới Philppines 2022.

Fuschia có thân hình bốc lửa, nhan sắc quyến rũ. Cô chăm chỉ tập luyện để duy trì body săn chắc.

Cô gái Philippines với phong cách thanh lịch khi tham gia một hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi tại Thái Lan.

Cô được yêu thích nhờ sự trau chuốt về hình ảnh, style đa dạng, năng động và hiện đại trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Trên mạng xã hội, Fuschia Anne Ravena tích cực gửi gắm thông điệp về sự tự tin, vẻ đẹp và quyền của người chuyển giới.

(theo Ngôi sao)

Hoài Vũ

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tran-dai-vao-top-6-vao-hoa-hau-chuyen-gioi-quoc-te-2022-188464.html