Ông Park Hang-seo chốt danh sách trận 'tái đấu' Thái Lan

HLV Đội tuyển Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ trong trận 'tái đấu' Thái Lan vào tối mai, 19/11.

Theo đó, ông Park Hang-seo nói lời chia tay 2 cầu thủ là tiền vệ Huy Hùng (Quảng Nam) và trung vệ Hữu Tuấn (TPHCM) và tạo cơ hội cho Lê Văn Đại và Nguyễn Trọng Hùng, 2 cầu thủ này trước đó không có trong danh sách đăng ký trận gặp UAE.

Danh sách Đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa);

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel);

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

Các trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan luôn là tâm điểm của giới hâm mộ.

Các trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan luôn là tâm điểm của giới hâm mộ.

Tối 19/11 trên sân Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ Thái Lan ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. Đây cũng là trận đấu thứ 3 trên sân Mỹ Đình của các học trò ông Park Hang-seo ở vòng loại lần này.

Đây là trận mở đầu “lượt về” vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên cả chặng đường tới vòng loại thứ 3, vòng loại cuối cùng.

Với bảng G, sau 4 trận lượt đi, Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu với 10 điểm sau 3 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 5 bàn, thủng lưới 1 bàn.

Một trong những điểm đáng chú ý là ở trận mở đầu lượt đi (tối 5/9), Đội tuyển Việt Nam đã hòa đối thủ “kình địch” Thái Lan ngay trên sân đội chủ nhà, trận đấu từng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp là “trận cầu kinh điển châu Á”. Đây cũng là trận đấu đầu tiên giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan ở một giải đấu chính thức của FIFA kể từ khi ông Park Hang-seo dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam từ tháng 11/2017.

Kết thúc lượt đi bảng G, Đội tuyển Việt Nam bất bại sau 4 trận và đây là cú hích tinh thần rất mạnh cho các cầu thủ chủ nhà trong trận đấu mở đầu lượt về vào tối 19/11.

Hiện tại, toàn đội không cầu thủ nào chấn thương và tất cả đang tích cực luyện tập để chờ ngày xung trận với tinh thần phấn chấn.

Tuy nhiên, HLV ParkHang-seo vẫn rất thận trọng trước trận “tái đấu” này.

Sau trận thắng UAE (tối 14/11), HLV Park Hang-seo tỏ ra hài lòng về kết quả mà các học trò của ông đạt được. Mặc dù vậy, với Thái Lan, ông vẫn đánh giá họ là “đối thủ lớn” và trận gặp Thái Lan là trận đấu rất quan trọng.

Ông không cho phép các học trò tự mãn vì Đội tuyển Việt Nam mới chỉ đi được nửa chặng đường đến vòng loại cuối cùng khi còn 4 trận đấu ở phía trước… Chính vì thế, ông Park yêu cầu các học trò “sớm quên chiến thắng trước UAE để chuẩn bị cho trận đấu này”, theo VFF.

Như vậy có thể thấy hiện tại, dù đang có lợi thế để giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng Đội tuyển Việt Nam vẫn phải tính toán hợp lý trong giai đoạn lượt về khi mà bảng G vẫn còn nhiều biến số.

Theo thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, 12 đội (trong đó có 8 đội xếp đầu bảng và 4 đội xếp thứ 2 xuất sắc) sẽ lọt vào vòng loại thứ 3.

Trước đó tại vòng loại World Cup 2018, các đội đầu bảng vòng loại thứ 2 cũng giành tối thiểu 20 điểm (trừ Thái Lan nhất bảng F với 14 điểm do bảng chỉ có 4 đội, thi đấu 3 trận). Còn ở vòng loại lần này, tất cả các bảng đều có 5 đội. Do vậy, giới phân tích cho rằng trên lý thuyết, đội nhất bảng phải có ít nhất 20 điểm sau 8 trận.

Với Đội tuyển Việt Nam, theo tính toán như trên, các học trò ông Park cần ít nhất 10 điểm nữa (thắng 3, hòa 1).

Tuy nhiên, do đội xếp nhì bảng là Thái Lan kém Việt Nam 3 điểm nên 1 kết quả hòa trên sân Mỹ Đình tối 19/11 cũng rất khả quan. Nếu đúng “kịch bản” này, các học trò ông Park Hang-seo có 11 điểm và chỉ cần thêm 7/9 điểm ở 3 trận còn lại (tổng điểm 18) là giành được ngôi đầu bảng G.

HLV Đội tuyển Thái Lan Nishino (áo đen) hướng dẫn học trò luyện tập tại Hà Nội. Ảnh: VTV

Hiện tại, theo AFC, các đội đứng đầu bảng là: Syria (bảng A, 12 điểm), Australia (bảng B, 12 điểm), Iraq (bảng C, 10 điểm), Saudi Arabia (bảng D, 8 điểm), Qatar (bảng E, 10 điểm), Nhật Bản (bảng F, 12 điểm), Việt Nam (bảng G, 10 điểm), bảng H (Hàn Quốc, 8 điểm).

Như vậy kết quả khả quan trong trận gặp Thái Lan (thắng hoặc hòa) sẽ là bước đệm quan trong cho chặng đường dài phía trước của thầy trò ông Park Hang-seo.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan bắt đầu từ 20h tối 19/11 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là trận đấu thứ 3 vòng loại bảng G trên sân nhà của các học trò ông Park Hang-seo.

Ở 2 trận đấu trước, gặp Malaysia (ngày 10/10) và gặp UAE (ngày 14/11), Đội tuyển Việt Nam đều giành trọn 3 điểm quý giá.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/ong-park-hangseo-chot-danh-sach-tran-tai-dau-thai-lan/380218.vgp