Trận giao hữu U20 Việt Nam với U20 Palestine: Cuộc tổng duyệt nhân sự cho vòng loại U20 châu Á 2023

Trận đấu giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine lúc 19h00 ngày 3/9 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) sẽ là cuộc tổng duyệt nhân sự gay cấn cho cả 2 bên.

Xác định bộ khung chủ đạo

Trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi HLV Đinh Thế Nam quyết định vấn đề nhân sự cho vòng loại U20 châu Á 2023. Toàn bộ những cái tên đã đồng hành cùng đội sẽ tiếp tục có cơ hội ở sân chơi đẳng cấp hơn.

Sau những trận đấu ở Giải giao hữu U19 quốc tế 2022 và chuyến tập huấn Nhật Bản, ban huấn luyện xác định được bộ khung chủ đạo cho vòng loại U23 châu Á 2023, với mục tiêu giành suất trực tiếp dự vòng chung kết.

Được biết, HLV Đinh Thế Nam sẽ loại khoảng 8/25 cầu thủ đã cùng đội tập huấn tại Nhật Bản. Bên cạnh đó sẽ bổ sung thêm 6 cầu thủ từ Giải hạng nhất và 4 cầu thủ từ V-League.

Cụ thể, ngoài tiền đạo Lê Quang Hiển đã tập trung cùng U20 Việt Nam, 5 cầu thủ còn lại từ Phố Hiến là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Trần Ngọc Sơn, hậu vệ trái Nguyễn Hải Nam, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn sẽ hội quân từ ngày 3/9 sau khi hoàn tất vòng 14 Giải hạng nhất 2022.

 Trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine sẽ là màn tổng duyệt về nhân sự cho vòng loại U20 châu Á 2023

Trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine sẽ là màn tổng duyệt về nhân sự cho vòng loại U20 châu Á 2023

Bốn cầu thủ từ V-League bao gồm tiền đạo Bùi Vĩ Hào (B.Bình Dương), tiền vệ Đinh Xuân Tiến, hậu vệ Hồ Văn Cường (Sông Lam Nghệ An) và Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng). Các cầu thủ này sẽ bay thẳng sang Indonesia hội quân cùng U20 Việt Nam sau khi thi đấu xong vòng 16 V-League 2022 vào ngày 13/9. Chỉ duy nhất cầu thủ Phi Hoàng chưa nhận được sự đồng ý CLB chủ quản.

Các cầu thủ trên sẽ kịp thời gian có thể tham dự hai trận đấu của U20 Việt Nam gặp Timor Leste (16/9) và Indonesia (18/9).

Việc HLV Đinh Thế Nam quyết định bổ sung mới các cầu thủ trên bởi vì trước đó họ đều từng thi đấu dưới trướng ông một thời gian dài. Đồng thời, mang lại chất lượng chuyên môn phù hợp nhất cho những tính toán chiến thuật của đội.

Cuộc tổng duyệt gay cấn

Trong khi những cái tên có khả năng bị loại sẽ cố gắng tạo dấu ấn một lần nữa. Trên hết cũng là để có thể hiện thực hóa mục tiêu lên đội một ở các CLB chủ quản, như những gì mà Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam) hay Khuất Văn Khang (Viettel) đã làm được.

Theo HLV Đinh Thế Nam nhận định rằng, trận đấu là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra năng lực, trình độ của các cầu thủ. Họ phải thi đấu nghiêm túc, thể hiện tốt nhất khả năng của mình.

Cũng giống như đội chủ nhà Việt Nam, trận đấu giao hữu này mang ý nghĩa "tổng duyệt" với U20 Palestine. Huấn luyện viên trưởng Husam Younis mang đến một đội hình mạnh nhất, trong đó có sự góp mặt của các cầu thủ tài năng đang thi đấu ở các câu lạc bộ nước ngoài. Cụ thể như: thủ thành Karim Al Cheikh Kassem (đội trẻ câu lạc bộ Metz - Pháp), hậu vệ Khalid Abu El Haija (câu lạc bộ Carl Zeiss Jena - Đức), hậu vệ Jamal H.J. Albadarin (câu lạc bộ Rozova Dolina Kazanlak - Bulgaria), tiền vệ Monir H.J. Albadarin (câu lạc bộ Botev Plovdiv - Bulgaria), tiền vệ Mahdi Fatahi (câu lạc bộ Næstved Boldklub - Đan Mạch), tiền đạo Danny Derbas (câu lạc bộ Degerfors IF - Thụy Điển).

Đánh giá về sức mạnh của đối thủ U20 Palestine, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhận định: "Tôi có tìm hiểu về Palestine, đội bóng đến từ Tây Á. Tôi cũng xem họ thi đấu hồi tháng 7 vừa qua. Nhìn chung, họ có thể hình, thể lực và chuyên môn rất tốt.

Trận đấu giao hữu này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam va chạm với những đối thủ có thể lực, thể hình tốt như Palestine cũng là cách để các cầu thủ được rèn luyện và đưa ra các phương án chế ngự hướng đến vòng loại U20 Châu Á 2023,

Đây là trận đấu mang ý nghĩa tổng duyệt nhân sự cho cả 2 đội trước khi đưa ra quyết định thay thế, bổ sung lực lượng cho vòng loại sắp tới. Do đó, cuộc đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine sẽ hứa hẹn là trận đấu gay cấn.

Đội hình dự kiến trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine

U20 Việt Nam: Huy Hoàng, Bảo Long, Hoàng Cảnh, Đức Anh, Hồng Phúc, Văn Khang, Thái Sơn, Hoàng Dương, Anh Tú, Quốc Việt, Đình Bắc.

U20 Palestine: Mahdi, Yazan, Shadid, Abuqbita, Hasanain, Alghazzawi, Cheikh Kassem, Emad Suleiman, Derbas, Abu Jarad, Perez Medina.

Thái Tào

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tran-giao-huu-u20-viet-nam-voi-u20-palestine-cuoc-tong-duyet-nhan-su-cho-vong-loai-u20-chau-a-2023-218880.html