Trận khai mạc World Cup 2022: Sắc màu Ecuador ở Qatar

Trận khai mạc World Cup 2022 - Nếu như chủ nhà Qatar có một thế hệ vàng đầy tự hào, thì Ecuador đang chuyển giao thế hệ với những gương mặt tài năng được dẫn dắt bởi Moises Caicedo.

Trong lần trở lại với World Cup, sự pha trộn giữa các ngôi sao trẻ với một số cựu binh, cùng triết lý của vị HLV Gustavo Alfaro mà ít người biết đến là chìa khóa để Ecuador mơ mộng.

Ecuador ở World Cup 2022: Sức sống mới từ Gustavo Alfaro

Ở Nam Mỹ, Gustavo Alfaro từng dẫn dắt rất nhiều đội bóng khác nhau, gồm cả thời gian ngắn làm việc cùng Boca Juniors, nhưng trên bản đồ bóng đá thế giới ông chỉ là một huấn luyện viên vô danh. Tháng 8/2020, Ecuador quyết định thuê vị thuyền trưởng xa lạ ấy sau các nhiệm kỳ ngắn ngủi và không thành công với Hernan Dario Gomez, Jorge Celico và Jordi Cruyff. Riêng người cuối cùng thậm chí chia tay mà không chỉ đạo trận đấu nào. Vào thời điểm ấy, con đường đến Qatar có vẻ như dài và quanh co đối với Ecuador cũng như Alfaro.

Ngay khi bước vào công việc mới, nhà cầm quân người Argentina thực hiện việc loại bỏ một số cựu binh như Antonio Valencia, Christian Noboa và Felipe Caicedo. Thay đổi được thực hiện với sự xuất hiện của những người mới như Piero Hincapie, Moises Caicedo hay Gonzalo Plata, cùng một số gương mặt khác… “Đó là cách chúng tôi dấn thân vào thử thách và để lại dấu ấn của mình trong dự án mà không làm thay đổi bản chất của bóng đá Ecuador, đồng thời giới thiệu những nhân tố mới để cố gắng cải thiện động lực vốn là yếu tố khiến đội không đủ điều kiện tham dự World Cup 2018”, Alfaro giải thích.

HLV Gustavo Alfaro

HLV Gustavo Alfaro

Alfaro không ngại thay đổi chiến thuật tùy thuộc vào đối thủ, nhưng 4-4-2 là đội hình phổ biến nhất, mặc dù ông cũng thường xuyên sử dụng 4-3-3. Trong giai đoạn vòng loại, cũng áp dụng 3-5-2, nhưng sau đó không dùng lại. Sau quá trình tái cấu trúc của Alfaro, Ecuador trở thành đội trẻ nhất vượt qua vòng loại ở khu vực Nam Mỹ, với độ tuổi trung bình chỉ hơn 25 tuổi. Thật không may, một số cầu thủ chủ chốt chấn thương nghiêm trọng và không thể đến Qatar, nổi bật có Joao Rojas.

Ecuador đã thay đổi một thế hệ, với chỉ một vài cựu binh được giữ lại. “La Tricolor” ở World Cup 2022 là bộ khung với các cầu thủ trẻ. Hincapie (20 tuổi), Estupinan (24) và Felix Torres (25) là thủ lĩnh hàng phòng ngự. Moises Caicedo (21) và Gonzalo Plata (22) không thể thiếu ở tuyến giữa trong bất kỳ phiên bản chiến thuật nào. Đội ngũ trẻ trung ấy làm tất cả để dồn bóng cho lão tướng Enner Valencia (33) dứt điểm. Cựu binh Angel Mena, người bước sang tuổi 35 sau hai tháng nữa, hứa hẹn là vũ khí trên ghế dự bị.

Thủ lĩnh Moises Caicedo ở World Cup 2022

Sau thành công ở vòng loại World Cup 2022, Ecuador đầy khao khát tạo bất ngờ tại Qatar 2022, giống như cách họ từng làm ở Đức năm 2006. Một nhiệm vụ không dễ dàng, khi “La Tricolor” gặp các đối thủ Hà Lan, Senegal và chủ nhà Qatar. Nhưng điều đó không thể khiến họ thôi mơ mộng. Không còn nghi ngờ gì nữa, giấc mơ của Ecuador đặt lên vai Moises Caicedo. Tiền vệ của Brighton, người vẫn thích được các đồng đội gọi với biệt danh “Nino Moi”, hiện được một loạt đội lớn của bóng đá Anh và châu Âu theo đuổi.

Ecuador đến Qatar với làn gió mới trẻ trung, mà Moises Caicedo (số 23) là điểm sáng lớn nhất

Caicedo từ lâu sớm trở thành một phần không thể thiếu của Ecuador, mang đến sự cân bằng cần thiết và cấu trúc hệ thống đội hình. Là mẫu tiền vệ box-to-box, anh đóng góp rất lớn trong việc triển khai tấn công, đồng thời cũng hỗ trợ nhiều trong khâu phòng ngự. Những giá trị này được khẳng định bởi thuyền trưởng Roberto De Zerbi của Brighton, khi gọi Caicedo là “một trong những tiền vệ xuất sắc nhất hiện tại ở Premier League”.

De Zerbi nói thêm, chỉ sau thời gian ngắn dẫn Brighton, thay Graham Potter sang Chelsea: “Moises là một cầu thủ hàng đầu khi có và không có bóng. Nhiều cầu thủ rất giỏi với trái bóng, nhưng không có bóng, trong không gian phòng ngự, họ chơi không tốt. Với Caicedo, tôi nhìn thấy mọi thứ ở đẳng cấp cao nhất”.

Rõ ràng Caicedo không phải là một cầu thủ ngôi sao điển hình. Anh hiếm khi ghi bàn từ hàng tiền vệ hay làm lóa mắt đối thủ bằng kỹ năng rê bóng. Tuy vậy, Caicedo cực kỳ hiệu quả trong khâu chuyền bóng, khả năng chọn vị trí tuyệt vời và một bộ óc đọc trận đấu thông minh. Với những phẩm chất này, Caicedo là công cụ quan trọng để Alfaro hy vọng giúp Ecuador tiến dài ở World Cup 2022. Với mong muốn tiếp tục giới thiệu mình cho các đội bóng thượng lưu châu Âu, Caicedo khao khát biến cuộc chiến ở bảng A World Cup 2022, bắt đầu từ trận gặp chủ nhà Qatar, thành sân khấu của mình.

Theo TTVH

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/tran-khai-mac-world-cup-2022-sac-mau-ecuador-o-qatar/173209.htm