Tràn lan tình trạng đổ thải trái phép trên địa bàn thành phố Lào Cai

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Lào Cai liên tục xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải rắn, chất thải xây dựng ra môi trường. Tình trạng này gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, song các lực lượng chức năng dường như chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để

Ngang nhiên đổ thải ngay giữa ban ngày

Theo phản ánh của người dân, nhiều tháng qua tại khu vực dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp (thành phố Lào Cai) xuất hiện rất nhiều các đống chất thải rắn, chất thải xây dựng (gạch vữa, bê tông, …)

Tại khu vực Này chủ yếu là rác thải xây dựng phá dỡ các công trình

Tại khu vực Này chủ yếu là rác thải xây dựng phá dỡ các công trình

Mỗi ngày hàng chục, thậm chí hàng trăm chuyến xe chở chất thải di chuyển từ khu vực nội thành ra vị trí nói trên để đổ, biến nơi đây thành bãi rác thải khổng lồ kéo dài hàng trăm mét làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cảnh quan đô thị.

Tràn lan tình trạng đổ thải trái phép trên địa bàn thành phố Lào Cai

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 26/02/2023, trong khoảng chưa đầy 01 tiếng đồng hồ từ 09h00 – 09h45 có tới 6 chuyến xe tải chở rác thải xây dựng di chuyển từ nội thành dọc theo tuyến đường An Dương Vương ra khu vực đường Võ Nguyên Giáp. Các xe này đa phần che đậy rất cẩu thả, có những xe còn không che, khi di chuyển gạch đá rơi vãi xuống đường gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Điều đáng nói là mặc dù các xe này hoạt động hoàn toàn công khai giữa ban ngày nhưng tuyệt nhiên không có sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng cũng như chính quyền địa phương.

Xe mang BKS 24N -3800 và 18C -08398 chở rác thải xây dựng nối đuôi nhau đi đổ trộm

Tài xế đang thực hiện hành vi đổ trộm chất thải xây dựng tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận P. Nam Cường TP. Lào Cai

Để ghi lại bằng chứng đổ thải trái phép phóng viên đã theo dõi xe tải mang biển kiểm soát 24C- 00551 đang chở rác thải xây dựng từ khu vực phường Kim Tân thành phố Lào Cai di chuyển ra nơi đổ thải.

Rác thải xây dựng chủ yếu là việc phá dỡ các công trình xây dựng quanh TP Lào Cai

Cả một đoạn đường dài nhưng tài xế không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào trong việc lưu thông. Chiếc xe thoải mái di chuyển ra khu vực đường Võ Nguyên Giáp và đổ thải ngay vệ đường. Sau khi đổ xong, tài xế lại cho xe di chuyển về để tiếp tục thực hiện chuyến khác.

Các đối tượng đổ thải trộm cũng rất tinh vi, khi phát hiện có người theo dõi, những đối tượng này cho xe di chuyển vòng quanh để đánh lạc hướng.

Chiếc xe tải này di chuyển vào khu vực đổ thải trộm tại P. Nam Cường nhưng sau khi thấy sự xuất hiện của PV thì lại di chuyển ngay khỏi khu vực và đi lòng vòng nhằm đánh lạc hướng

Điển hình như xe tải BKS 24C- 01474, mặc dù đã di chuyển vào khu vực đổ thải nhưng khi phát hiện thấy có người theo dõi, tài xế đã điều khiển xe di chuyển khỏi bãi di chuyển lòng vòng qua các tuyến đường để đánh lạc hướng. Liên tiếp những ngày sau đó, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Còn tại khu vực chân cầu Giang Đông thuộc địa phận xã Vạn Hòa thì lại xuất hiện tình trạng đổ đất trái phép xuống khu vực bờ sông. Các xe chở đất ra vào như chỗ không người, đổ trực tiếp xuống bờ sông.

Khu vực chân cầu Giang Đông thuộc địa phận xã Vạn Hòa đang bị đổ đất và chất thải trái phép.

Xe mang BKS 24C-00101 và xe 24C-06688 đang thực hiện hành vi đổ thải san lấp trái phép xuống bờ sông Hồng thuộc xã Vạn Hòa

Tình trạng này đã và diễn ra nhiều lần, người dân đi lại khu vực này rất bức xúc, mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xác minh, xử lý tình trạng này, tránh ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Chính quyền kêu “khó”

Để làm rõ trách nhiệm của chính quyền trong việc để xảy ra tình trạng đổ thải trái phép trên, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo phường Nam Cường và lãnh đạo xã Vạn Hòa.

ông Nguyễn Minh Trọng, phó chủ tịch UBND phường Nam Cường,

Theo ông Nguyễn Minh Trọng, phó chủ tịch UBND phường Nam Cường, khu vực xảy ra tình trạng bị đổ trộm chất thải xây dựng là đất thuộc sự quản lý của Công ty CP Minh Sơn Việc đổ trộm chất thải đã xảy ra nhiều tháng nay, tuy nhiên chính quyền địa phương cũng đang gặp khó khăn trong việc theo dõi, bắt quả tang để xử lý. Một phần là do các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, mặt khác do không đủ cán bộ để giám sát, cả phường chỉ có 1 cán bộ quản lý đô thị phụ trách nên khó có thể giám sát được hết.

Chính quyền địa phương cũng đã có buổi làm việc với doanh nghiệp trên và đề nghị phía doanh nghiệp quản lý chặt chẽ khu đất được giao, xây dựng hàng rào tôn quanh khu vực đất quản lý để ngăn chặn tình trạng đổ thải trái phép. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy các đơn vị thực hiện.

Chung quan điểm, ông Phạm Việt Anh, phó chủ tịch xã Vạn Hòa (TP Lào Cai) cho biết: Để theo dõi và xử lý các đối tượng đổ thải trộm rất khó, bởi nhân lực của xã không đủ để phân công phụ trách. Xã chỉ có 1 đồng chí cán bộ quản lý đô thị hiện tại đang được tạo điều kiện đi học lý luận chính trị nên không thể thường xuyên theo dõi để bắt quả tang và xử lý. Địa phương cũng rất mong muốn có sự vào cuộc, chung tay của các cơ quan, ban ngành để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo ông Trọng khu vực đổ trộm thải thuộc quản lý của Công ty CP Minh Sơn

Liên quan đến vấn đề quản lý đô thị, thời gian qua nhiều xã, phường thuộc địa bàn thành phố Lào Cai cũng phản ánh về tình trạng mặc dù Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố Lào Cai có cắt cử các cán bộ phụ trách phối hợp kiểm tra trên địa bàn. Tuy nhiên, một số cán bộ không có sự sát sao với công việc, không thường xuyên phối hợp, kiểm tra xử lý cùng với địa phương dẫn đến hiệu quả quản lý không cao.

Để nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm tình trạng đổ thải trái phép đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự

Nguyễn Hải- Hữu Trường

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tran-lan-tinh-trang-do-thai-trai-phep-tren-dia-ban-thanh-pho-lao-cai-post468180.html