Trận Singapore - Việt Nam: Sân cỏ nhân tạo được FIFA kiểm định chất lượng

Trước trận Singapore - Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2022, huấn luyên viên Takayuki Nishigaya và các cầu thủ đều thể hiện quyết tâm giành kết quả tốt trên sân nhà. Tuy nhiên khó khăn mà đội tuyển Việt Nam đối mặt, không chỉ là đội chủ nhà mà còn là mặt sân cỏ nhân tạo trên sân Jalan Besar.

Trận đấu giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 (giờ Việt Nam) trên sân Jalan Besar. Đội Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo trắng – quần trắng – tất trắng. Ảnh: VFF

Trận đấu giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 (giờ Việt Nam) trên sân Jalan Besar. Đội Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo trắng – quần trắng – tất trắng. Ảnh: VFF

Địa điểm diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore

Sân vận động Jalan Besar, một sân bóng đá có sức chứa 6.000 chỗ ngồi nằm ở Kallang, Singapore. Sân là một phần của Trung tâm Thể thao và Giải trí Jalan Besar, một cơ sở thể thao cộng đồng bao gồm cả khu liên hợp bơi lội.

Sân được khánh thành vào năm 1929 và là nơi sản sinh ra bóng đá Singapore. Các trận đấu Cúp bóng đá Malaya được diễn ra tại đây từ năm 1932 đến năm 1966, sau đó là các trận đấu Cúp bóng đá Malaysia từ năm 1967 đến năm 1973.

Sân vận động Jalan Besar, nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore. Ảnh: Wiki

Sân bóng này là lựa chọn thay thế khi sân vận động Quốc gia được xây dựng hoặc sửa chữa. Đôi khi, những trận đấu của đội tuyển Singapore vẫn được tổ chức tại đây.

Vào tháng 12 năm 1999, địa điểm được xây dựng lại trên vị trí cũ. Sân bóng mới được khánh thành vào tháng 6 năm 2003 với sức chứa 6.000 chỗ ngồi.

Năm 2006, theo kế hoạch GOAL của FIFA, mặt cỏ của Jalan Besar đã được thay thế bằng cỏ FIFA 1 Star Recommended, một loại cỏ nhân tạo. Chi phí lắp đặt lại mặt cỏ trị giá 1 triệu USD được tài trợ bởi Chương trình Mục tiêu FIFA và Kế hoạch Hỗ trợ Tài chính FIFA.

Vào năm 2008, mặt sân được làm lại với chi phí 400.000 USD, với cỏ nhân tạo FIFA 2 Star Recommended, một loại cỏ nhân tạo có chất lượng tốt hơn. Chi phí tái lắp đặt hoàn toàn do FIFA đài thọ, theo Dự án Mục tiêu thứ hai của FIFA.

Loại cỏ nhân tạo trên sân Jalan Besar

Ra mắt vào năm 2001, FIFA 1 Star Recommended là loại cỏ nhân tạo đầu tiên, với tiêu chuẩn quốc tế. Việc sản xuất, lắp đặt và bảo trì được giám sát chặt chẽ và sân phải vượt qua rất nhiều các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực địa trước khi được FIFA chứng nhận đạt chuẩn.

Cỏ nhân tạo trên sân Jalan Besar. Ảnh: Internet

FIFA 2 Star Recommended là loại cỏ nhân tạo, ra mắt vào năm 2004, để bổ sung cho mẫu ban đầu với những cải thiện hoàn chỉnh hơn nhằm phát triển những "Sân bóng đá chất lượng".

Mặt cỏ nhân tạo FIFA 1 Star Recommended chủ yếu sử dụng cho cộng đồng, nhưng mặt sân được chứng nhận 2 Star được thiết kế mô phỏng mặt sân bóng đá chuyên nghiệp, đảm bảo đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu cấp cao nhất của FIFA.

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng cỏ nhân tạo, đặc biệt là về tuổi thọ của sân, và chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, FIFA nhấn mạnh, những sân cỏ này phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bóng lăn, độ nảy, đinh trượt và giảm tốc cũng như khả năng hấp thụ lực tác động.

Trên hết, Sân bóng đá cỏ nhân tạo phải đạt yêu cầu đáp ứng khả năng chơi bóng ở mức độ cao trong suốt vòng đời của nó. FIFA thừa nhận rằng nếu không bảo trì, bề mặt cỏ nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu, tuổi thọ, độ an toàn và tính thẩm mỹ của sân bóng.

Nếu bỏ qua việc chăm sóc đúng cách sân cỏ nhân tạo FIFA 2 Star Recommended sẽ làm giảm tuổi thọ dự kiến của sân. Không chỉ vậy, FIFA sẽ thu hồi chứng nhận đạt chuẩn với bất kỳ sân bóng đá nào không đáp ứng các yêu cầu bảo trì liên tục.

Xóa tan đi sự nghi ngờ của người hâm mộ về mặt sân cỏ nhân tạo trước trận đấu trên sân khách của đội tuyển Việt Nam. Với những điều kiện khắt khe để đảm bảo tiêu chuẩn khuyến nghị của FIFA, mặt sân cỏ nhân tạo tại sân Jalan Besar hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để diễn ra những trận đấu đỉnh cao.

HLV Park Hang Seo phát biểu trước trận đấu: "Với ĐT Việt Nam thì trận đấu nào cũng thế, mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng dù phải đá trên sân khách. Hai đội đều có 2 chiến thắng từ đầu giải, đội nào thắng trận này cũng sẽ vào bán kết. Singapore mới từ Lào trở về, còn chúng tôi cũng từ Việt Nam bay sang, do đó cự ly di chuyển của hai đội là như nhau".

PV

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tran-singapore-viet-nam-san-co-nhan-tao-duoc-fifa-kiem-dinh-chat-luong-17922123015064957.htm