Trận Thái Lan - Việt Nam: Dậy sóng ngay từ danh sách triệu tập

HLV Akira Nishino và HLV HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách sơ bộ đội tuyển quốc gia Thái Lan và Việt Nam chuẩn bị cho trận đại chiến Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngay lập tức truyền thông 2 nước đã có những tranh cãi dậy sóng.

Các báo chí Thái Lan đã tập trung phân tích sự mất cân bằng của danh sách sơ bộ của đội tuyển Thái Lan. Ông HLV Akira Nishino triệu tập 33 cầu thủ nhưng có vẻ như sự phân bố các tuyến có nhiều điều gây tranh cãi (5 thủ môn - 10 hậu vệ - 16 tiền vệ - 2 tiền đạo).

Chẳng nhẽ Thái Lan lại…

HLV Nishino không hề giấu diếm mục tiêu “muốn thắng tất cả các trận ở bảng G” nhưng chỉ triệu tập 2 tiền đạo là Supachai Jaided (Buriram United), Chananan Pombuppha (Bangkok United) đều là những người không có phong độ cao. Bản thân cầu thủ Chananan Pombuppha cũng không tin vào việc mình được triệu tập, anh chỉ vẻn vẹn có 1 bàn thắng.

Các cầu thủ Việt Nam trong một buổi tập.

Tại Thai- League 1 thì tiền đạo Supachai Jaided (Buriram United) mới có 2 bàn thắng sau 22 trận ra sân, phong độ kém xa thần đồng Suphanat Mueanta. Ngôi sao 18 tuổi đã góp mặt khi Thái Lan đấu Việt Nam ở King’s Cup, đã có 7 bàn thắng sau 18 trận đấu.

Đáng kể nhất tiền đạo Apiwat Pengprakon (PTT Rayong FC), người đang chơi rất hay ở Thai-League 1 với 7 bàn cũng không được HLV Akira Nishino để mắt tới. Cũng chưa hiểu sao HLV Nishino đã bỏ qua Teerasil, tiền đạo 31 tuổi có 100 lần ra sân và ghi 43 bàn cho tuyển Thái Lan. “Lão tướng” Teerasil Dangda đã từng 2 lần sút thủng lưới Việt Nam trong quá khứ.

Chỉ có SMM Sport có vẻ tin tưởng ông thầy người Nhật khi cho rằng: “Ông Nishino hẳn đang muốn thử nghiệm điều gì đó mới mẻ theo cách riêng của mình. Bằng việc gọi rất nhiều tiền vệ đang có phong độ cao, nhiều khả năng Thái Lan sẽ xây dựng lối chơi dựa trên hàng tiền vệ nhằm phát huy hết khả năng của cầu thủ”.

Chủ nhà mạnh tuyến tiền vệ

Thực ra, bóng đá Thái Lan đang có rất nhiều tiền vệ có lối chơi sáng tạo, ngoài nhiệm vụ kiến tạo họ còn có thể đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn. Nhạc trưởng Chanathip Songkrasin đã có 4 bàn cho Consadole Sapporo và mới có tên trong đội hình tiêu biểu vòng 23 J.League1 bên cạnh Andres Iniesta.

Tiền vệ Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) cũng đang đá chính tại J.League1. “Máy quét” Thitipan Puangchan (Oita Trinita) là cái tên được nhiều người hâm mộ Việt Nam nhắc đến nhất, thi đấu lì lợm, giàu năng lượng, không chiến tốt.

Ngoài ra Sanrawat Dechmitr (Bangkok United), Supachok Sarachat (Buriram United) cũng chả lạ gì Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải.

Việt Nam, làm mới hàng hậu vệ

Ông Park Hang-Seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận đối đầu với Thái Lan. Theo kế hoạch ông sẽ mang sang Thái Lan 23 tuyển thủ, nghĩa là có 4 cầu thủ sẽ bị loại, trong đó Trọng Hoàng, Văn Hậu đang dưỡng thương nằm trong danh sách chờ.

Không khó để thấy Hà Nội, HAGL với quân số 7 và 5 cầu thủ, chưa tính Công Phượng hiện đang khoác áo CLB Sint Truiden (Bỉ) vẫn sẽ là nòng cốt cho đội tuyển lần này. Không kể, Đình Trọng bị chấn thương không được gọi thì so với thành phần dự King’s Cup hồi tháng 6 vắng mặt thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA), Minh Vương (HAGL).

Hàng phòng thủ xuất hiện mới 5 cái tên gồm hai thủ môn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Văn Cường (Quảng Nam), cùng 3 hậu vệ Hữu Tuấn (TP Hồ Chí Minh), Lâm Anh Quang (Nam Định), Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng). Tiền vệ Hoàng Đức (Viettel) và tiền đạo Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng) là những cái tên mới.

Việc những khuôn mặt được triệu tập cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 không khó để thấy HLV Park Hang-Seo vẫn sẽ chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, ưu tiên những cầu thủ đã làm việc với ông 2 năm qua.

Bất ngờ nhất là việc ông không gọi lên tuyển đội trưởng Văn Quyết, cầu thủ đã có 14 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong mùa bóng 2019 cho đội bóng Thủ đô. Thành tích có mặt đến loạt trận bán kết AFC Cup 2019 liên khu vực, đứng đầu bảng xếp hạng V.League 2019, bán kết Cúp quốc gia của Hà Nội có công rất lớn của Văn Quyết.

Tại Hà Nội, đội bóng Việt Nam có lối chơi tấn công, Văn Quyết là “ông chủ nhỏ” được đồng đội thi đấu vệ tinh xung quanh và anh đang tỏa sáng bởi cách chơi bóng thông minh, ít tốn sức. Nhưng việc đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo sẽ chơi bóng dựa trên nền tảng hàng phòng ngự vững chắc, lối đá không tập trung bóng cho cá nhân. Nên dù đang có phong độ xuất sắc nhất V.League 2019 nhưng Văn Quyết vẫn không được gọi lên tuyển. Đó chính là sự khác biệt lớn của các HLV nước ngoài khi nắm đội tuyển quốc gia.

7 cầu thủ của đội Hà Nội sẽ hội quân trễ hơn đồng đội, sớm nhất là ngày 28/8 do trước đó một ngày phải đá trận bán kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 trên sân khách CLB Altyn Asyr (Turkmenistan).

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tran-thai-lan-viet-nam-day-song-ngay-tu-danh-sach-trieu-tap-350852.html