Trận thắng Liverpool mang tới bước ngoặt lớn cho MU

Trận thắng 2-1 trước Liverpool như cú 'lội ngược dòng' của Erik Ten Hag. Từ vị trí chót bảng Premier League, Manchester United vươn lên và tạo niềm tin cho người hâm mộ.

Đội hình MU vẫn chất lượng Chiến thắng trước Liverpool ở vòng 3 Premier League giúp HLV Erik ten Hag giải tỏa sức ép bủa vây. Song, nhà cầm quân người Hà Lan còn nhiều việc phải làm.

Không có HLV nào của MU khởi đầu mùa giải bằng 2 trận toàn thua kể từ tháng 11/1921, nghĩa là cách đây tròn 1 thế kỷ. Đây cũng là lần đầu người hâm mộ “Quỷ đỏ” chứng kiến đội bóng rơi xuống vị trí chót bảng Premier League kể từ ngày 21/8/1992.

Nhưng trận thắng 2-1 trước đại kình địch Liverpool tại vòng 3 Premier League rạng sáng 23/8 (giờ Hà Nội) bất ngờ đem lại nhiều hy vọng. Theo quan điểm của bình luận viên Jason Dasey, người từng làm việc cho ESPN, BBC CNN, mùa giải của MU có thể khởi sắc từ đây.

 Đội chủ sân Old Trafford xếp chót bảng Premier League lần đầu tiên sau 30 năm. Ảnh: Goal.

Đội chủ sân Old Trafford xếp chót bảng Premier League lần đầu tiên sau 30 năm. Ảnh: Goal.

MU cần Ronaldo nhưng vẫn nên để anh ra đi

- Vài ngày trước, Cristiano Ronaldo nói rằng anh ấy sắp sửa công khai tương lai của mình. Ông vẫn giữ vững quan điểm và cho rằng MU nên để Ronaldo ra đi?

- Vấn đề này có hai mặt. Nếu để Ronaldo ra đi, MU sẽ thiếu mũi khoan trên hàng công. Nhưng lúc đó, không khí của phòng thay đồ sẽ trở nên dễ chịu hơn. Hiện tại, MU đối mặt với tình thế khó xử.

Mùa trước, Ronaldo ghi rất nhiều bàn thắng. Mùa này, cậu ấy chưa lấy lại phong độ. Khi CR7 tịt ngòi, chúng ta thấy MU cũng không có bàn nào trước trận gặp Liverpool.

Tôi nghĩ rằng nếu xét đường dài, Ronaldo nên ra đi. Nhưng trước mắt, MU cần cậu ấy. Đội bóng vẫn trông chờ vào Ronaldo bởi Marcus Rashford đang đánh mất chính mình. Hàng công của đội chủ sân Old Trafford gặp rất nhiều khó khăn vào lúc này.

- Trận thắng trước Liverpool đem đến niềm tin cho người hâm mộ MU. Theo ông, Ten Hag phải làm gì để tiếp tục cải thiện tình hình?

- Ten Hag đang ngồi vào một trong những chiếc ghế HLV nóng nhất thế giới. Sau trận đấu với Brentford, nhà cầm quân Hà Lan không cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Ten Hag bắt học trò của mình quay lại tập luyện và cải thiện gấp.

Ten Hag biết rằng bản thân phải tìm ra đội hình có thể thi đấu theo chiến thuật của mình. Song, cựu thuyền trưởng Ajax chưa thể có những cái tên mong muốn. HLV Ten Hag phải nói chuyện với ban lãnh đạo và bộ phận tuyển dụng của MU để có thể mang về những người phù hợp với triết lý bóng đá từng thành công ở Ajax.

Ten Hag có cố gắng, nhưng cần đội hình chất lượng hơn. Chữ ký của Casemiro và trận thắng 2-1 trước Liverpool là tín hiệu đáng vui. Nó như một màn "lội ngược dòng" của MU sau 2 vòng đầu thất vọng. Từ đây, tôi nghĩ giai đoạn sắp tới của MU sẽ khởi sắc hơn.

Nhà báo Dasey nghĩ rằng MU vẫn nên bán Ronaldo.

Khó khăn vẫn còn trước mắt

- Là chuyên gia bóng đá, chắc chắn ông theo dõi MU thường xuyên. Ông cảm thấy sao khi nhìn vào MU hiện tại? Họ có phải đội bóng cạnh tranh danh hiệu?

- Sự tự tin là điều chúng ta không thấy ở MU. Giành danh hiệu phải trở thành thói quen diễn ra và lặp lại liên tục như ở Manchester City. Sự thống trị của Man City ở Premier League tuyệt đối đến mức Liverpool cứ bám đuổi mãi mà không thành. Đó là năng lượng mà chúng ta không được thấy ở MU.

MU không thể đặt ra mục tiêu vì họ biết rằng CLB không đủ mạnh để cạnh tranh với Man City hay Liverpool. Tiêu chuẩn ở MU ngày càng đi xuống. Thực tế, đội bóng này vẫn kiếm được nhiều lợi nhuận. Nhưng trên sân bóng, họ làm việc quá tệ và vấn đề đó đã kéo dài từ năm này qua năm khác.

Chúng ta không thể đổ hết trách nhiệm cho Ten Hag vì đó không hoàn toàn là lỗi của HLV. MU thử bao nhiêu người quản lý đội bóng rồi nhưng đã thành công đâu.

- Trong trận đấu với Brentford, CĐV MU treo băng rôn yêu cầu nhà Glazer rời khỏi đội bóng. Ông có nghĩ giới chủ Glazer là vấn đề lớn nhất của MU không?

- Nhà Glazer rõ ràng không phù hợp với MU. Chúng ta bắt gặp rất nhiều tấm băng rôn đòi thay đổi ban lãnh đạo của MU trong suốt nhiều mùa giải qua. Tôi nghĩ Glazer là một phần của vấn đề ở MU hiện tại và họ cần bán MU. Một khi họ ra đi, MU sẽ trở nên tốt hơn so với hiện tại.

Nhà Glazer có góc nhìn về MU khác so với những chủ tịch cũ. Đối với họ, MU đơn thuần chỉ là công việc kinh doanh có thể đem lại lợi nhuận. Glazer đầu tư nhiều tiền nhưng thiếu quan tâm đến việc định hướng chiến lược phát triển lâu dài.

- Cảm ơn ông về buổi trò chuyện này!

Minh Tô

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tran-thang-liverpool-mang-toi-buoc-ngoat-lon-cho-mu-post1347935.html