Trấn Thành bị tố 'nhắc bài', thiếu kiến thức trong show Siêu trí tuệ

Nhiều dân mạng cho rằng, MC Trấn Thành đã 'nhắc bài' giúp người chơi trong thử thách Giải cứu từ điển.

Dù là tay ngang, Trấn Thành hiện là một trong những MC giải trí hot nhất showbiz Việt, được đánh giá cao về lối dẫn hài hước, lém lỉnh, rất hoạt ngôn, còn thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung…

Năm 2019, Trấn Thành giữ vai trò MC của gameshow mới Siêu trí tuệ Việt Nam, và tiếp tục nhận “mưa” lời khen bởi sự duyên dáng, thông minh. Tuy nhiên, trong tập phát sóng mới đây vào tối 14/12, nghệ sĩ hài sinh năm 1987 bị nghi ngờ gian lận.

Cụ thể, người chơi cuối cùng trong tập 8 “Siêu trí tuệ Việt Nam” là Lê Nguyễn Tấn Kiên (30 tuổi), đến từ Tiền Giang. Tấn Kiên từng là một nhân viên IT trong 4 năm, nhưng nhận ra không thực sự hứng thú, nên quyết quyết định nghỉ việc để rèn luyện trở thành một siêu trí nhớ. Hiện tại, chàng trai này đang làm về lĩnh vực đào tạo, chia sẻ các kỹ thuật ghi nhớ cho mọi người.

Người khiêu chiến Tấn Kiên.

Người khiêu chiến Tấn Kiên.

Đến chương trình, Tấn Kiên tham gia thử thách “Giải cứu từ điển”. Theo đó, trong số 3367 từ vựng của từ điển tiếng Anh cơ bản của Oxford, ban giám khảo sẽ chọn ra 10 từ vựng bất kỳ. Người khiêu chiến sẽ được nhìn và ghi nhớ 10 từ này mà không kèm theo số thứ tự. Chương trình sẽ chọn số thứ tự của 10 người này với 190 từ gây nhiễu, được lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 3367. Sau đó, chương trình giả lập một hệ thống các dây kết nối giữa số và chuông báo động. Người khiêu chiến dùng trí nhớ để mã hóa các con số, sau đó tiến hành tìm và cắt sợi dây có số thứ tự tương ứng với 10 từ vựng do ban giám khảo ra đề. Cắt chính xác 10/10 số, thử thách thành công. Trường hợp cắt sai, chuông báo động sẽ vang lên, thử thách thất bại.

Về điểm độ khó, Lê Minh Sơn cho điểm tối đa 5, còn Lại Văn Sâm và Tóc Tiên chấm điểm 4. Theo nhà báo Lại Văn Sâm, những người học ngoại ngữ đều có cách riêng để ghi nhớ, tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ học từ vựng, không ai quan tâm đến số thứ tự của từ đó. “Nó không khó đến mức tột cùng để tôi có thể cho 5, nhưng mà tôi cũng đánh giá rất cao”, cựu trưởng ban VTV3 nhận định.

Sau khi ban giám khảo chọn ra 10 từ vựng tiếng Anh, Tấn Kiên có thời gian để nhìn và nhớ lại số thứ tự của các từ đó. Chưa đầy 4 phút 30 giây, người chơi hoàn thành việc ghi nhớ và bước sang màn “gỡ bom”.

Tấn Kiên nhìn 10 từ vựng và nhớ lại số thứ tự của chúng trong từ điển.

Điểm khó khăn ở phần thi này là Tấn Kiên phải nằm ngửa trong đường hầm chật hẹp, chằng chịt dây đỏ. Chàng trai 30 tuổi vừa phải trườn bằng lưng, vừa tìm ra con số đúng trong loạt các con số na ná nhau. Tóc Tiên nhận xét, cách thức này khiến người chơi cảm thấy rất mỏi.

Không phụ kỳ vọng, Tấn Kiên nhanh chóng vượt qua 9 con số đầu mà không gặp trở ngại đáng kể nào. Đến số cuối cùng, Tấn Kiên lưỡng lự ở con số 98, thậm chí còn đưa kéo đến gần chỗ sợi dây nối với số này.

MC Trấn Thành là người đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ phần thi của Tấn Kiên ở khoảng cách gần nhất. Mỗi lần Tấn Kiên cắt một con số, Trấn Thành đứng bên vừa tường thuật, vừa cổ vũ nhiệt tình bởi những câu nói như: “Chuẩn bị cắt thưa quý vị” hay “Cắt, cắt, cắt, cắt”…

Vào thời điểm Tấn Kiên chưa quyết được có nên cắt dây nối số 98 không, Trấn Thành bất ngờ lên tiếng: “Bình tĩnh em trai ơi”. Sau câu nói này, Tấn Kiên thả kéo khỏi dây nối số 98 và chuyển qua cắt dây ở số 99. Đây là một quyết định sáng suốt, đèn báo tắt và Tấn Kiên hoàn thành thử thách.

Tấn Kiên lưỡng lự trước số 98.

MC Trấn Thành: "Bình tĩnh em trai ơi".

Tấn Kiên lập tức đổi sang số 99 và nhanh chóng cắt dây.

Sự trùng hợp này khiến nhiều dân mạng nghi ngờ Trấn Thành “nhắc bài” cho người chơi. “Trấn Thành nhắc bạn thứ ba hơi nhiều”, “MC Trấn Thành nhắc bài”… là những bình luận được để lại trong lúc chương trình công chiếu trên Youtube.

Tuy nhiên, không ít người lên tiếng bênh vực. Theo họ, Trấn Thành chỉ cổ vũ người chơi, bản thân anh cũng không biết từ đó có số thứ tự bao nhiêu để gian lận.

Được biết, Tấn Kiên mất 45 ngày để nhớ toàn bộ 3367 từ vừng và số thứ tự của chúng, với mục đích tham gia "Siêu trí tuệ Việt Nam".

Kết thúc chương trình, Tấn Kiên được giám khảo khoa học, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Trấn Thành Nam, chấm điểm 7. Nhân với 13 điểm của ba giám khảo còn lại, anh có 91 điểm, vượt qua điểm sàn 80 để lọt vào vòng hai của “Siêu trí tuệ Việt Nam”.

Ngoài bị nghi nhắc bài, Trấn Thành còn bị “soi” cung cấp thông tin sai. Cụ thể, ở phần thi của nghệ sĩ violin Xuân Huy, nam diễn viên “Cua lại vợ bầu” có nói, không ai mua tranh của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso cho đến khi ông qua đời.

Tuy nhiên, theo dân mạng, Picasso nổi tiếng từ lúc ông còn sống. Ông bán được nhiều tranh và rất giàu có. Danh họa có cuộc sống cơ cực và chỉ được biết đến sau khi mất là Vincent van Gogh./.

Theo Tú Oanh/Tiền phong

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/tran-thanh-bi-to-nhac-bai-thieu-kien-thuc-trong-show-sieu-tri-tue-990152.vov