Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Cô gái sinh năm 2000 Trần Tiểu Vy đã trở thành Tân Hoa hậu Việt Nam 2018, tại Đêm Chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2018, diễn ra tại Nhà Thi Đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), tối 16-9.

Sau khoảng hai tháng tranh tài với nhiều hoạt động và trải qua các phần thi Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển, Tài năng, Người đẹp thời trang... Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã bước vào đêm chung kết.

Trong đêm chung kết, 43 thí sinh cùng trải qua phần trình diễn áo dài. 25 người đẹp được chọn ra từ 43 thí sinh bước vào phần thi áo tắm nóng bỏng. Tiếp đó top 15 thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu trong trang phục dạ hội. Từ top 10, Ban tổ chức lựa chọn ra 5 người đẹp xuất sắc bước vào phần thi ứng xử.

Đúng như dự đoán của giới truyền thông, cô gái sinh năm 2000 Trần Tiểu Vy đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Tiểu Vy đến từ Quảng Nam, cao 1,74m cùng số đo ba vòng 84-63-90.

Cô gái sinh năm 2000 Trần Tiểu Vy đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: news.zing.vn.

Bùi Phương Nga là ứng viên tiềm năng ngay từ đầu, đã giành giải Á hậu 1. Cô cao 1,72m, các số đo 84-64-92 .

Bùi Phương Nga là ứng viên tiềm năng ngay từ đầu, đã giành giải Á hậu 1. Ảnh: news.zing.vn.

Danh hiệu Á hậu 2 được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Thúy An. Cô sinh năm 1997, đến từ Kiên Giang, cao 1,68m.

Trần Tiểu Vy, Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An lần lượt đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018 và Á hậu 1, Á hậu 2. Ảnh: news.zing.vn.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra từ tháng 6 đến cuối tháng 9 tại Quy Nhơn, Cửa Lò, Hạ Long, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Vòng chung kết diễn ra từ tháng 8, kết thúc vào đêm 16-9 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 30 cuộc thi được tổ chức, tìm ra người đẹp thứ 15 đoạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Ngay sau khi đăng quang, tân hoa hậu sẽ dự thi Hoa hậu Thế giới 2018, các Á hậu 1 và 2 lần lượt dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và Hoa hậu Quốc tế 2018. Bên cạnh các danh hiệu chính, cuộc thi còn có các giải phụ: Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Du lịch. Riêng thí sinh đoạt giải Người đẹp Nhân ái sẽ được đặc cách vào thẳng Top 5.

Thí sinh mang SBD 052, Nguyễn Thị Hồng Tuyết được gọi tên ở hạng mục Người đẹp khả ái. Ảnh: news.zing.vn

Thí sinh 21 tuổi đến từ Đồng Tháp Bùi Thị Yến Nhi là người chiến thắng giải phụ Thí sinh có làn da đẹp nhất. Ảnh: news.zing.vn

Giải thưởng dành cho thí sinh trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về SBD 146, Lê Thanh Tú. Ảnh: news.zing.vn

Danh sách các giải thưởng phụ:

- Người đẹp Áo dài: Lê Thanh Tú (SBD 146)

- Người có gương mặt khả ái: Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052)

- Người có làn da đẹp: Bùi Thị Yến Nhi (SBD 096)

- Người đẹp truyền thông: Phạm Ngọc Linh (SBD 569)

- Người đẹp du lịch: Hà Lương Bảo Hằng (SBD 216)

- Người đẹp thể thao: Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 031)

- Người đẹp tài năng: Đinh Phương Mỹ Duyên (SBD 069)

- Người đẹp thời trang: Nguyễn Hoài Phương Anh (SBD 206)

- Người đẹp biển: Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SBD 169)

DIỆU THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giai-tri/tran-tieu-vy-dang-quang-hoa-hau-viet-nam-2018-549718