Trân trọng những ý kiến đóng góp của nhân dân

Trên tinh thần cầu thị, hướng về cơ sở, phục vụ người dân tốt nhất, sáng 11-10, CAP Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019.

Hội trường với hàng trăm chỗ ngồi của Nhà văn hóa Mai Dịch chật kín không còn một chỗ trống, thể hiện mức độ quan tâm, theo dõi sát sao của người dân với các hoạt động của lực lượng CAP trên địa bàn. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Mai Dịch cũng tham gia và góp ý cho lực lượng công an cơ sở.

Mở đầu hội nghị, Đại tá Nguyễn Việt Tiến, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy mong muốn nhân dân thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến với lực lượng công an về các mặt công tác, trong đó có tinh thần trách nhiệm, lễ tiết tác phong. Các ý kiến của người dân nêu ra, theo chức năng của từng đơn vị sẽ trực tiếp trả lời, nếu có ý kiến vượt quá thẩm quyền sẽ tập hợp, báo cáo đề xuất cấp trên để trả lời bằng văn bản.

“Có các anh, chúng tôi yên tâm”

Trên tinh thần thẳng thắn, mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp chân thành, trách nhiệm của người dân, Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch khẳng định: "Lẽ thường ai cũng thích khen, nhưng đối với lực lượng Công an nói chung và CAP Mai Dịch nói riêng, chúng tôi ý thức được rằng, cao hơn hết là các ý kiến đóng góp, gợi ý chân thành, từ đó giúp cho Ban chỉ huy CAP và đặc biệt là lực lượng CSKV không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công việc, hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ được giao".

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã ngồi chật kín Nhà văn hóa UBND phường Mai Dịch để tham gia góp ý, đánh giá chất lượng CSKV cho CAP Mai Dịch

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã ngồi chật kín Nhà văn hóa UBND phường Mai Dịch để tham gia góp ý, đánh giá chất lượng CSKV cho CAP Mai Dịch

Ngày 15/7/2019 gia đình bà Trần Thị Hà xảy ra hỏa hoạn. Đây là sự việc không ai mong muốn. Khi hỏa hoạn xảy ra, chúng tôi nhìn thấy đồng chí Trưởng CAP và Chủ tịch UBND... lăn xả vào đám cháy, cùng lực lượng chức năng dập lửa.

Tổ dân phố số 17 ghi nhận trách nhiệm của các lực lượng trong đó có CAP sở tại. Tôi đã chứng kiến các đồng chí công an thường xuyên tuần tra đêm và tình hình trộm cắp tài sản trong tổ dân phố đã giảm nhiều” - Bác Quý, tổ trưởng tổ dân phố số 17 chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Việt Tiến, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy mong muốn người dân bên cạnh khen ngợi, góp ý thẳng thắn để giúp CSKV ngày càng tiến bộ

Cũng theo lời bác Quý, lực lượng CSKV đêm hôm tuần tra, canh gác, đấu tranh phòng chống tội phạm để người dân yên tâm công tác, sinh sống. Trước đó, một đồng chí CSKV nghỉ hưu, người dân trong tổ cũng lo lắng hỏi vì sao chưa có CSKV mới. Ngay sau đó, CAP đã điều động đồng chí Phí Quang Tú, là CSKV thực hiện ngay nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Xuân Tứ, Bí thư Đảng ủy phường Mai Dịch giao nhiệm vụ cho CAP và lực lượng CSKV thực hiện hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới

Với bác Trịnh Thị Hồng Thắm, Bí thư Chi bộ số 9, từng làm tổ trưởng tổ dân phố nhiều năm lại ấn tượng với tinh thần làm việc, cầu thị, tiến bộ của các đồng chí CSKV. Theo bác Thắm, các đồng chí CSKV xuống với dân rất lịch sự, lễ phép. “Có những công việc chúng tôi bày tỏ, các đồng chí giải quyết ngay. Vừa rồi, nhà A1 có đối tượng giấu một thanh kiếm ở gốc cây.

Người dân khen ngợi CSKV và mong các anh ngày càng sâu sát hơn nữa với cơ sở

Khi được người dân báo, các đồng chí công an đã vào ngay hiện trường thu giữ tang vật, lập biên bản. Chúng tôi rất tin tưởng lực lượng Công an và mong các đồng chí tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân”- bác Thắm cho biết. Đại diện chi bộ số 9 cũng kiến nghị CAP Mai Dịch cần nhanh chóng xử lý “điểm đen” về tập kết rác ở khu vực nhà A14.

Bám sát cơ sở, tâm huyết với công việc

Bác Vương Quý, Tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Mai Dịch đánh giá, áp lực về công tác đảm bảo ANTT địa bàn dồn lên vai CBCS Công an cơ sở rất lớn, nên cần tăng cường lực lượng cho Công an cơ sở. “Chúng tôi chỉ dựa vào lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT. Nếu thiếu, vắng lực lượng Công an thì người dân sẽ gặp nhiều khó khăn.

Khi nhà dân, các tổ dân phố xảy ra sự việc mới thấy hết trách nhiệm của chỉ huy, CSKV hết lòng vì nhân dân phục vụ

Chúng tôi đề nghị các cấp chỉ huy đào tạo, bồi dưỡng nhiều hơn cho lực lượng CAP, để đáp ứng hiệu quả hơn nữa yêu cầu công việc tại cấp cơ sở” - bác Quý nói.

Đại diện tổ dân phố cũng kiến nghị lực lượng CSKV cần trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, học tập, nâng cao trình độ nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” của Trưởng CAP cũng như lực lượng CSKV trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân, các ý kiến tham gia cũng kiến nghị đề xuất với CAP Mai Dịch cần tiếp tục nâng cao trình độ, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để không ngừng nâng cao chất lượng công tác.

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học... trên địa bàn phường cũng tham gia góp ý với lực lượng CSKV để làm tốt hơn nhiệm vụ

Không chỉ có người dân, các tổ dân phố, nhiều doanh nghiệp, trường học, cơ quan trên địa bàn cũng tham gia buổi góp ý, đánh giá chất lượng CSKV. Đại diện Phòng Quản lý Nhà hát Quân đội cho biết, trong quá trình hoạt động, Nhà hát luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và CAP.

Đại diện đơn vị cũng kiến nghị 2 nội dung: Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi đảm bảo ANTT giữa hai đơn vị; giải quyết về TTĐT, vệ sinh môi trường một số điểm xung quanh nhà hát.

Lực lượng CSKV phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo ANTT

Cũng tại hội nghị, Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch giải thích ngay một số thắc mắc, kiến nghị của người dân. Những vấn đề nào vượt quá thẩm quyền, CAP báo cáo với Công an cấp trên để nhanh chóng có kết quả trả lời người dân.

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của người dân là nguồn động viên quý báu giúp CAP Mai Dịch ngày càng tiến bộ, phục vụ nhân dân tốt hơn

Thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy và lực lượng CSKV CAP Mai Dịch, Trung tá Đào Trọng Nghĩa trân trọng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy, Đảng ủy, UBND, HĐND phường Mai Dịch và đặc biệt là sự giúp đỡ, những ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn phường.

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, nhân dân trên địa bàn để CAP luôn không ngừng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân

Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình của người dân, chỉ huy CAP Mai Dịch khẳng định, đây là những thông tin vô cùng hữu ích, không chỉ giúp lực lượng CSKV mà ngay cả chỉ huy đơn vị hàng ngày luôn tự soi, tự sửa, không ngừng nâng cao trình độ, gần dân, sát dân, hiểu và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/tran-trong-nhung-y-kien-dong-gop-cua-nhan-dan/828531.antd