Trận Việt Nam vs Malaysia: Báo quốc tế khẳng định sức mạnh của thầy trò ông Park, Malaysia, UAE kiêng dè điều gì?

Trước trận so găng gay cấn giữa Việt Nam vs Malaysia, báo chí quốc tế nói gì về tuyển Việt Nam và cơ hội đi tiếp của thầy trò ông Park tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á?

Trận Việt Nam vs Malaysia: Việt Nam chưa từng vào đến vòng loại thứ 3, nhưng thầy trò ông Park đang đứng trước cơ hội lịch sử để làm điều đó. (Nguồn: VFF)

Trận Việt Nam vs Malaysia: Việt Nam chưa từng vào đến vòng loại thứ 3, nhưng thầy trò ông Park đang đứng trước cơ hội lịch sử để làm điều đó. (Nguồn: VFF)

Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử

Sau chiến thắng ngoạn mục 4-0 trong trận đấu với Indonesia ngày 7/6, báo chí quốc tế đang đặt niềm tin vào tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia ngày 11/6 tới.

Trang Newsis của Hàn Quốc nhận định: “Đè bẹp Indonesia 4-0, Việt Nam bất bại 6 trận liên tiếp được 14 điểm, hiệu số +8, hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm, gia tăng cơ hội đi tiếp.

Nếu Việt Nam thắng Malaysia ở trận đấu vào ngày 11/6, UAE hòa hoặc thua Indonesia cùng ngày, bất kể kết quả trận cuối cùng (gặp UAE) thế nào, thầy trò ông Park sẽ lần đầu tiên trong lịch sử điền tên vòng loại cuối cùng World Cup”.

Trang SPOTV News viết: “HLV Park Hang Seo, người đã tường tận bóng đá Đông Nam Á đã cho HLV Shin thấy được vị cay. Thắng Indonesia 4-0, Việt Nam duy trì ngôi đầu bảng G với 14 điểm, với phía trước còn đấu Malaysia và UAE.

Việt Nam chưa từng vào đến vòng loại thứ 3, nên thầy trò ông Park đang đứng trước cơ hội lịch sử để làm điều đó”.

Trên kênh ESPN của khu vực châu Á, nhà báo Adwaidh Rajan cho rằng: “Sau gần 19 tháng không thi đấu trước công chúng châu Á, đội tuyển Việt Nam đã trở lại và vẫn trình diễn thứ bóng đá đặc sắc vốn có của mình. Họ thực sự xứng đáng có một suất ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á tranh vé dự World Cup 2022”.

Nhà báo Gabriel Tan (tại Singapore) cũng nhận định trong cuộc phỏng vấn trên kênh này: “Đội tuyển Việt Nam vẫn đang giữ nguyên sức mạnh vốn có của mình, trong khi Thái Lan, Malaysia có phần chững lại.

Tôi xem trận đấu của họ với Indonesia, Quang Hải và Tiến Linh chơi rất tuyệt. Đặc biệt, Quang Hải với bàn nâng tỷ số 2-0, cầu thủ này đã thực hiện cú sút sấm sét từ ngoài vòng 16m50 hệt như các bàn thắng trước đây đã ghi từng khiến cả châu Á phải nể phục.

Chưa hết, bàn ấn định tỷ số 4-0 của Văn Thanh không chỉ đánh dấu một sự trở lại hoàn hảo của cầu thủ này sau chấn thương rất nặng, mà còn cho thấy một đội tuyển Việt Nam quá bản lĩnh khi họ dàn xếp trước khi ghi bàn mà không có bất cứ cầu thủ Indonesia nào giành được quả bóng trong gần 2 phút”.

Malaysia, UAE kiêng dè Việt Nam

Sau thất bại 0-4 trước UAE, tuyển Malaysia buộc phải giành chiến thắng tuyển Việt Nam trong trận đấu gay cấn ngày 11/6 tới mới có cơ hội tranh vé đi tiếp.

Theo nhận định của báo giới Malaysia, trước khi tính đến chuyện hóa giải lối chơi của Việt Nam, đội quân của HLV Tan Cheng Hoe phải ổn định tâm lý sau khi bị chỉ trích dữ dội về màn trình diễn nhợt nhạt trước UAE.

Theo tờ The Star, trên lý thuyết, tuyển Việt Nam thực sự vượt trội khi đã vượt qua Malaysia 4 lần và hòa 1 trong 5 trận gặp nhau gần đây nhất.

HLV Tan Cheng Hoe cũng tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi chưa thắng tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Tuyển Việt Nam phòng thủ tốt với một lối chơi tập thể ăn ý và hỗ trợ cho nhau rất tốt. Chúng tôi cần tìm ra giải pháp để chống lại. Đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi chỉ cần sự tự tin. Phong cách chơi của tuyển Việt Nam không thay đổi, vì vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ”.

Trong khi đó, hậu vệ trái La'vere Corbin Ong của tuyển Malaysia cho rằng, toàn đội đã đặt quyết tâm rất cao và sẽ sử dụng một số lợi thế để vượt qua Việt Nam.

Hậu vệ này nói: “Khi gặp Việt Nam 2 năm trước, chúng tôi đã thua. Tuyển Việt Nam chơi đơn giản nhưng hết sức kỷ luật. Nhưng giờ chúng tôi đang có lợi thế về chiều cao vì sở hữu những cầu thủ cao to như Liridon (1,92 m), Dion (1,85 m) và Guilherme (1,89 m). Đó là một lợi thế mà Malaysia đang có và tôi sẽ đảm bảo những cú ném biên xa của tôi sẽ tạo ra tác động tích cực”.

Trên trang Facebook cá nhân, chuyên gia Qusmaini Noor Rusli, Giám đốc phát triển của CLB Kelatan thì thừa nhận, tính tập thể trong cách xây dựng của HLV Park Hang Seo. Các cầu thủ giống như những người bạn, hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau và gần như không bao giờ mất đoàn kết trên sân.

Chuyên gia này nói: "Tôi đánh giá cao sự quyết tâm của đội tuyển Việt Nam. Toàn đội không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam đáng sợ ở những pha đánh vỗ mặt của đối thủ. Những bàn thắng của Quang Hải và Văn Thanh là ví dụ điển hình"

Trong khi đó, báo giới UAE đặc biệt đánh giá cao cầu thủ Nguyễn Tiến Linh của tuyển Việt Nam khi vẫn chưa quên bàn thắng siêu phẩm của tiền đạo này khiến họ nhận thất bại 0-1 ở lượt đi bảng G trên sân Mỹ Đình hồi cuối năm 2019.

Sau khi chứng kiến Tiến Linh ghi 1 bàn và góp công lớn ở bàn thắng của Công Phượng trong chiến thắng 4-0 trước Indonesia, tờ Al Bayan của UAE một lần nữa nhấn mạnh, Tiến Linh chính là cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình của tuyển Việt Nam.

Theo tờ báo này, hy vọng đi tiếp của đội bóng HLV Park Hang Seo sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tài săn bàn của Tiến Linh.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam vs đội tuyển Malaysia diễn ra trên sân vận động trên sân Al-Maktoum (UAE), lúc 23h45 ngày 11/6, theo giờ Việt Nam. Đội hình dự kiến Việt Nam: Tấn Trường, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hoàng Đức, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh. Malaysia: Farizal, Rizal, Aidil, Irfan, Corbin, Azam, Liridon, Syamer, Sumareh, Akhyar, De Paula.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tran-viet-nam-vs-malaysia-bao-quoc-te-khang-dinh-suc-manh-cua-thay-tro-ong-park-malaysia-uae-kieng-de-dieu-gi-147873.html