Trận Việt Nam vs Malaysia gây sốt trên báo Anh

Trang The Sun đã có bài viết đưa tin về tình huống gây tranh cãi ở trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2022. Dưới đây là nội dung bài viết.

"Trọng tài Nhật Bản Ryuji Sato bắt chính trận đấu căng thẳng tại AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Malaysia tại Hà Nội. Đội chủ nhà dẫn trước 1-0 nhưng chỉ thi đấu với 10 người chỉ sau 32 phút.

"Trọng tài Nhật Bản Ryuji Sato bắt chính trận đấu căng thẳng tại AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Malaysia tại Hà Nội. Đội chủ nhà dẫn trước 1-0 nhưng chỉ thi đấu với 10 người chỉ sau 32 phút.

Nhưng tình huống đáng chú ý nhất lại diễn ra trong hiệp hai, được châm ngòi bởi một khoảnh khắc điên rồ của hậu vệ phải Azam Azmi bên phía Malaysia.

Azmi, áo vàng của Malaysia, đã va chạm với một cầu thủ Việt Nam (Đoàn Văn Hậu) trong vòng cấm. Cả hai cầu thủ cùng văng ra ngoài đường biên và lao vào các biển quảng cáo.

Đám đông ở Hà Nội đã hét lên giận dữ sau một cảnh quay chớp nhoáng - được cho là một cú đá bởi Azmi để trả đũa về phía cầu thủ Việt Nam.

Hậu vệ 21 tuổi ung dung chạy trở lại sân triong khi đối thủ của anh đang nằm đau. Và trọng tài Sato đã nói chuyện với trợ lý của mình trước khi rút thẻ đỏ với Azmi đồng thời cho Việt Nam hưởng quả phạt đền.

Các cầu thủ Malaysia vô cùng tức giận khi đội trưởng Faisal Halim cho rằng đồng đội của anh hoàn toàn vô tội. Một số người cảm thấy pha phạm lỗi quá thô bạo và lẽ ra quả phạt trực tiếp phải được trao đầu tiên sau pha phạm lỗi của cầu thủ Việt Nam với Azmi.

Tuy nhiên, trọng tài cho rằng Azmi đã phạm lỗi sau đường biên ngang và quả phạt đền là quyết định chính xác.

Luật 12.4 của các quy tắc IFAB quy định: "Nếu, khi bóng đang trong cuộc, một cầu thủ phạm lỗi với trọng tài trận đấu hoặc cầu thủ đối phương, cầu thủ dự bị, cầu thủ dự bị hoặc bị đuổi khỏi sân, hoặc quan chức của đội bên ngoài sân thi đấu, trận đấu được bắt đầu lại bằng một quả phạt trực tiếp trên đường biên ngang gần nhất với nơi xảy ra lỗi/can thiệp; đối với các lỗi phạt trực tiếp, một quả phạt đền sẽ được thực hiện nếu quả phạt đền này nằm trong khu vực phạt đền của người phạm lỗi".

Một người hâm mộ đã viết trên Twitter: "Chắc chắn không thể là thẻ đỏ". Một người khác bình luận: "Ngay cả khi đó là một thẻ đỏ (trông không giống như vậy), chẳng phải cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi trước đó sao? Nếu bạn muốn được hưởng quả phạt đền, bạn chắc chắn phải chịu trách nhiệm về lỗi xảy ra hai giây trước đó?".

Nhưng một người thứ ba trả lời: "Các bạn có thể xem pha trả đũa trong video xem lại. Cầu thủ Malaysia dùng chân đập thẳng vào đầu cầu thủ Việt Nam. Theo tôi, đó là pha xử lý tốt của trọng tài".

Quế Ngọc Hải thực hiện thành công quả đá phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn thứ ba để đưa Việt Nam lên đầu bảng B.

Những chiến binh sao vàng, đội đã đánh bại Borussia Dortmund trong một trận giao hữu trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đã đè bẹp Lào 6-0 trong trận mở màn và đội từng hai lần vô địch sẽ giành quyền vào bán kết giải đấu Đông Nam Á".

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tran-viet-nam-vs-malaysia-gay-sot-tren-bao-anh-a587917.html