Trấn Yên tuyên dương, tôn vinh 13 điển hình người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 31/10, huyện Trấn Yên tổ chức Lễ tuyên dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 với sự tham gia của 100 người có uy tín tiêu biểu, điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

13 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc được huyện Trấn Yên khen thưởng.

>> Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số

Trên địa bàn huyện Trấn Yên hiện có trên 33.000 người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 38,47% dân số toàn huyện, chủ yếu là các dân tộc Tày, Dao, Cao Lan, Mường, Mông...; trong đó có 482 người là các già làng, trưởng thôn, nghệ nhân dân gian, chức sắc tôn giáo, người sản xuất, kinh doanh giỏi.

Toàn huyện có 78 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương; không quản ngại khó khăn tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục; đấu tranh, tố giác tội phạm; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc nảy sinh trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển...

Tiêu biểu như: trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới có ông Đặng Hồng Quân thôn Khe Đát, xã Tân Đồng; ông Nguyễn Văn Đoán, bản Din, xã Việt Hồng; trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc có ông Giàng A Sáu, thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành; Lý Tiến Tư, thôn An Phú, xã Y Can...

Trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội có ông Nguyễn Hồng Quang, bản Chao, xã Việt Hồng; trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, các lễ hội truyền thống tiếng nói, chữ viết có ông Dương Trung Hưng, bà Hà Thị Thanh Tịnh, xã Kiên Thành; ông Triệu Quý Tín, xã Lương Thịnh...

Nhân dịp này, huyện Trấn Yên đã tuyên dương, tôn vinh 13 điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong việc phát huy vai trò ngươìcó uy tín tại cơ sở giai đoạn 2018 - 2022.

Nguyễn Thư - Thanh Hùng (Trấn Yên)

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/303203/tran-yen-tuyen-duong-ton-vinh-13-dien-hinh-nguoi-co-uy-tin-tr111ng-dong-bao-dan-toc-thieu-so.aspx