Trang bị kiến thức phòng, chống cháy nổ

Ngày 09/5/2018, Công đoàn Viên chức Thành phố phối hợp với Sở tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và một số kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có cháy' cho đội ngũ cán bộ CĐCS thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố nhấn mạnh, phòng cháy chữa cháy là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tư an toàn xã hội.

Thượng úy Lê Việt Hải - Giảng viên Khoa chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trường Đại học Phòng cháy chữa cháy truyền đạt kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy tới các đại biểu.

Thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, nâng cao hiểu biết về an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ và xử lý tốt các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Thượng úy Lê Việt Hải - Giảng viên Khoa chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trường Đại học Phòng cháy chữa cháy giới thiệu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC như: Luật PCCC, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

Đồng thời truyền đạt những kiến thức cơ bản về PCCC; các nguyên nhân gây ra cháy nổ; một số biện pháp PCCC tại cơ quan và gia đình; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy và thông tin về những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước và trên địa bàn Hà Nội trong những năm gần đây.

Nhân hội nghị này, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cũng đã thông báo tới các đại biểu về kết quả Đại hội XVI công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 23/4 đến 25/4/2018.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Các nội dung được thông qua tại Đại hội XVI công đoàn Thành phố là những văn kiện quan trọng thể hiện trí tuệ, tâm huyết của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn Thành phố, là sự tổng kết thực tiễn hoạt động công đoàn trong những năm qua để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

Phạm Diệp- Hòa Lâm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/trang-bi-kien-thuc-phong-chong-chay-no-73166.html