Trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, CATP Hà Nội vừa tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường tại trường Tiểu học Phương Liệt (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết giúp học sinh, giáo viên nhà trường chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Bằng cách truyền đạt hấp hẫn, lôi cuốn, hoạt động đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia giao lưu

Kỹ năng xử lý tình huống được các em thực hành sau khi được hướng dẫn

Trung úy Lê Văn Ba, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn CSCĐ chia sẻ các thông tin giúp các em được trang bị những hiểu biết, kỹ năng sống cần thiết

Ngoài các kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, các em được các chiến sĩ hướng dẫn, giải thích và định hướng về pháp luật

Những kiến thức cơ bản về phòng ngừa các tệ nạn được các em thể hiện qua tư duy chữ viết

Buổi ngoại khóa sẽ được tổ chức thường xuyên, giúp các em học sinh hình thành ý thức tránh xa bạo lực, hướng tới xây dựng tình bạn đẹp, tạo môi trường học đường thân thiện, lành mạnh

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trang-bi-ky-nang-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-post521672.antd