Trang bị kỹ năng phòng, chống bắt cóc, xâm hại tình dục vào học đường

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh ngày 5.4, cho hay, Cơ quan quản lý giáo dục địa phương sẽ phối hợp với Trung tâm Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em (Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) tổ chức giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước, bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em trong các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh.

 Nhiều chương trình bổ ích được giới thiệu đến tre học đường. Ảnh: T.N.D

Nhiều chương trình bổ ích được giới thiệu đến tre học đường. Ảnh: T.N.D

Trước đó, ngày 4.4, chương trình giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước, bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em đã được triển khai đầu tiên tại Trường Trung học- Tiểu học cơ sở - Trung học Văn Lang (TP. Hạ Long) với 800 học sinh tham gia.

Hơn 800 học sinh đã được giáo viên Trung tâm Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giới thiệu về nguyên nhân, cách nhận biết các nguy cơ bị đuối nước, bắt cóc, xâm hại; cách phòng tránh, xử lý các tình huống; giúp các em có thể vận dụng tự bảo vệ bản thân trong thực tế cuộc sống.

Giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ

Theo bà Vũ Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, công tác phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó có phòng tránh tai nạn đuối nước, bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em luôn được các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh quan tâm thực hiện. Chương trình giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước, bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em trong các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh sẽ cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng giúp các em học sinh có thể vận dụng khi gặp phải những tình huống xấu trong thực tế.

Theo kế hoạch, Phòng GDĐT các địa phương sẽ phối hợp với Trung tâm Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em liên tục tổ chức tại các trường tiểu học, THCS ở 14/14 địa phương của Quảng Ninh thiện nguyện (miễn phí) trong vòng 2 năm liên tục nhằm nâng cao nâng cao nhận thức của học sinh.

Ngoài ra, Sở GDĐT sẽ cùng Sở LĐTBXH phối hợp triển khai kiến thức đối với trẻ, học sinh các trường về phòng, chống tai nạn đuối nước, bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ em và phổ biến đến các phụ huynh , gia đình, nhà trường và xã hội những kỹ năng căn bản tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em.

T.N.D

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/trang-bi-ky-nang-phong-chong-bat-coc-xam-hai-tinh-duc-vao-hoc-duong-716928.ldo