Trắng đêm chữa cháy xưởng gỗ

Sau nhiều giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại xưởng gỗ của ông Phạm Hải ở thôn Tân An, xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi).

Lúc 0 giờ 35 phút ngày 26.4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo cháy xưởng gỗ của ông Phạm Hải (sinh năm 1971) ở thôn Tân An, xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi). Đơn vị đã xuất 1 xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy, 3 máy bơm chữa cháy cùng 26 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, không để cháy lan sang nhà các hộ gia đình kế bên.

Sau nhiều giờ tích cực chữa cháy, đến 4 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy bùng phát tại xưởng gỗ

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động để dập tắt đám cháy

Theo thông tin từ chủ cơ sở, đám cháy được phát hiện vào khoảng 23h50 phút ngày 25.4 tại vị trí đặt mô tơ của máy cưa gỗ. Phát hiện cháy, chủ cơ sở và người dân xung quanh tham gia cứu chữa. Tuy nhiên, do đám cháy lan nhanh và phức tạp nên đến 0 giờ 35 phút ngày 26.4 mới điện báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhà xưởng có diện tích khoảng 500m2 chứa gỗ nguyên khối, gỗ thành phẩm và nhà ở của ông Phạm Hải. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tài Đức

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202104/trang-dem-chua-chay-xuong-go-3053934/