Trắng đêm dập lửa cứu rừng

Ngày 7-4, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam đã nhanh chóng tổ chức hội ý, quyết định huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng vật chất, phương tiện đến ngay khu rừng bị cháy để dập lửa.

Chiến sĩ dân quân Trịnh Tứ Hải, Ban CHQS xã Hàm Minh cho hay: "Đang tưới thanh long ở nhà, tôi nhận được điện thoại của Ban CHQS xã. Lập tức, tôi dừng việc nhà, nhanh chóng mang theo cào cỏ, dao phát đến ngay điểm tập trung. Suốt từ chiều ngày 7 đến sáng sớm 8-4, chúng tôi chỉ tranh thủ nghỉ ít phút để ăn mì, sau đó lao vào rừng dập lửa. Công việc mệt, nguy hiểm, nhưng ai cũng cố gắng dập lửa cứu rừng. Chỗ nào có lửa là anh em ào tới".

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam dập lửa cứu rừng sáng 8-4.

Anh La Minh Tiến, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hàm Minh bộc bạch: “Đêm tối, tôi trực tiếp chỉ huy 10 chiến sĩ dân quân phối hợp với 7 cán bộ, nhân viên kiểm lâm lợi dụng ánh sáng từ lửa để làm đường băng tránh lửa và thổi lá, dọn đường cách ly. Nhiều đợt gió thổi mạnh khiến lửa cháy sém cả tóc nhưng anh em vẫn nỗ lực dập lửa".

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy rừng, Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam theo phương án đã chuẩn bị trước, nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chia thành nhiều tổ, đến các điểm cháy dọn cây, làm đường băng cách ly. Trung tá Lâm Thành Vinh, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam kể lại: Đêm 7-4, cán bộ, chiến sĩ của huyện cơ bản đã dập tắt đám cháy. Tuy nhiên do mùa khô, gió lớn, rừng rậm, lớp thực bì dày âm ỉ cháy bên trong, nên đến sáng 8-4, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại. Anh em tuy mệt nhưng vẫn cố gắng làm thêm gần 6km đường băng ngăn lửa chỉ trong vòng gần 3 giờ. Từ sự nỗ lực của các lực lượng, đến 12 giờ ngày 8-4, vụ cháy rừng cơ bản đã được dập tắt.

Bài và ảnh: DUY THỈNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trang-dem-dap-lua-cuu-rung-535837