Trắng đêm giúp dân chạy lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã huy động CBCS xuống các địa bàn, ngày đêm dầm mình trong lũ dữ để nhanh chóng di dời người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An vẫn đang chìm trong mưa lũ, nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư bị chia cắt và chìm sâu trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình khẩn cấp trên, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã huy động CBCS xuống các địa bàn, ngày đêm dầm mình trong lũ dữ để nhanh chóng di dời người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những hộ dân bị cô lập bởi nước lũ trên địa bàn.

Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những hộ dân bị cô lập bởi nước lũ trên địa bàn.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, gây mưa lớn liên tục trong nhiều ngày qua, mực nước từ thượng nguồn đổ về nhiều cùng với việc xả lũ của hàng loạt thủy điện, hồ, vực đã khiến cho nhiều huyện, thị tại Nghệ An ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Công an huyện Hưng Nguyên khắc phục sự cố vỡ đê đêm 29/9.

Tại thị xã Hoàng Mai, nơi điểm đầu cực Bắc của tỉnh Nghệ An, từ đêm 29 và ngày 30/9, ngoài chịu tác động bởi mưa lớn, triều cường thì việc xả lũ của hồ Vực Mấu khiến 8/10 phường xã với hơn 2.700 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Trong đó, nhiều địa phương như phường Mai Hùng có hơn 1.900 hộ bị ngập, phường Quỳnh Thiện có 260 hộ ngập sâu, xã Quỳnh Vinh có 558 hộ nước ngập cao hơn 1m. Gần 200 hộ dân bị ngập nặng nhất phải di dời đến địa điểm an toàn.

Đặc biệt, tại xã Quỳnh Vinh đã có 1 cây cầu dân sinh bị sập. Ngoài ra còn có hơn 15ha lúa và hơn 400ha rau màu bị ngập, cùng nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Do nước lũ đổ về nhanh nên việc di chuyển trên địa bàn thị xã Hoàng Mai gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt tuyến quốc lộ 1A đoạn qua phường Quỳnh Thiện bị ngập sâu khiến cho nhiều phương tiện giao thông rất khó di chuyển. Chưa kể các tuyến đường liên xã, liên phường cũng bị chia cắt bởi nước lũ.

Công an tỉnh Nghệ An tiếp tế lương thực cho người dân bị chia cắt bởi nước lũ.

Hiện nay, lo lắng nhất của người dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai là Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai tiếp tục thông báo về việc xả lũ hồ Vực Mấu, trong đó số cửa tràn dự kiến mở từ 1-4 cửa với lưu lượng dự kiến từ 10 đến 800m3/giây, vì thế mực nước lũ có khả năng sẽ tăng lên và nhiều khu vực sẽ có nguy cơ bị ngập sâu thêm.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 29/9, đê Hội Tinh đoạn qua xóm 7, Làng Rào xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên cũng bị vỡ. Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân (khoảng 6.000 nhân khẩu) trên địa bàn. Sau khi phát hiện sự cố, huyện Hưng Nguyên đã huy động các lực lượng và nhân dân tập trung cứu đê. Tuy nhiên do thời tiết mưa lớn, đường vào khu vực hiện trường hạn chế nên công tác hộ đê gặp nhiều khó khăn. Trực tiếp tại đê Hội Tinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo lực lượng chức năng bằng mọi biện pháp phải khắc phục sự cố đê bị vỡ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân.

Còn tại huyện Quỳnh Lưu, theo báo cáo từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thì đến ngày 30/9, Quỳnh Lưu có 6.569 hộ dân nhà bị ngập (trong đó có 710 hộ phải di dời đến nơi khác), tập trung ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang, Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng và Thị trấn Cầu Giát. Một số nơi vẫn còn ngập sâu từ 0,5m đến 1,5m. Tại điểm ngập lụt xã Quỳnh Hồng, nơi đây đang có 1080 hộ dân bị ngập sâu trong nước, riêng 2 thôn Hồng Yên và Hồng Nguyên người dân còn bị cô lập.

Công an xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) di chuyển người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Bà Phạm Thị Danh ở thôn Hồng Yên, xã Quỳnh Hồng cho biết: Đã 3 ngày nay, nhà cửa chìm trong biển nước, cô lập với xung quanh. Nước lũ lên nhanh quá khiến cả gia đình bà không kịp trở tay. Mọi tài sản, lương thực tích trữ đều bị ngâm trong nước. Không riêng gì gia đình bà Hồng, hàng chục nghìn hộ dân trên địa bàn Nghệ An đang chịu cảnh tan hoang nhà cửa, mất mát tài sản, thậm chí mất mạng bởi mưa lũ.

Có mặt ngay lập tức sau khi nhận được tin báo vỡ đê, Thượng tá Trần Hướng Nam, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cho biết: Sau gần 12 tiếng xuyên đêm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh, Công an huyện Hưng Nguyên cùng với các lực lượng khác và nhân dân trên địa bàn đã tập trung tối đa khắc phục sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 6.000 người dân. Được biết, đây là tuyến đê xung yếu của huyện Hưng Nguyên.

Tại thị xã Hoàng Mai, Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an thị xã cho biết: Hiện triều cường vẫn đang dâng cao, Công an thị xã vẫn đang ứng trực 100% quân số để ứng phó với tình hình mưa lũ, đặc biệt ưu tiên sơ tán người dân ở những vùng bị ngập nặng đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an thị xã vẫn đang túc trực 24/24 giờ để phân luồng, hướng dẫn giao thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn do bị ngập nước và sạt lở núi.

Đại úy Nguyễn Văn Lãm, Trưởng Công an xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai cho biết: Là địa bàn giáp sông Hoàng Mai nên khi nước từ hồ Vực Mấu đổ về đã khiến cho nhiều khu vực bị ngập sâu. Bên cạnh đó, do nước đổ về trong đêm và rạng sáng nên nhiều hộ dân đã không kịp trở tay. Hiện tại lực lượng Công an xã cũng đã đưa được hơn 30 hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Công an huyện Quỳnh Lưu sơ tán người dân ra khỏi vùng lụt.

Còn Trung tá Hồ Phi Tráng, Trưởng Công an phường Quỳnh Thiện cũng cho biết: Liên tục 3 ngày nay, toàn bộ CBCS Công an phường xuyên ngày đêm giúp đỡ nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Riêng đêm 29, rạng sáng 30/9, khi anh em Công an phường tập trung giúp đỡ gia đình ông Hồ Viết Hải (SN 1963) tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện là hộ dân bị ngập sâu đưa toàn bộ tài sản đến nơi an toàn và quay trở về thì phát hiện nước xung quanh khu vực trụ sở Công an phường đang dâng nhanh và dâng cao. Dù trước đó đã kịp kê cao tài sản nhưng trụ sở Công an phường cũng bị chìm trong nước.

Còn tại địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, mưa lớn trong nhiều ngày liền nên đã xảy ra tình trạng một số khu vực trên địa bàn bị chia cắt. Đặc biệt là tại khu vực thôn 8 thuộc Giáo xứ Yên Lưu, xã Quỳnh Giang một số hộ dân bị chia cắt bởi nước lũ sâu, trong đó có rất nhiều người già và trẻ em. Nắm bắt tình hình trên, lực lượng Công an xã Quỳnh Giang đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các lực lượng liên quan nhanh chóng phối hợp Công an xã để tổ chức giúp đỡ bà con vùng bị ngập lụt, trong đó đặc biệt là các trường hợp người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn đang trong khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng sẵn sàng ngày đêm kịp thời sơ tán người dân khỏi những nơi xung yếu, nguy hiểm; kịp thời cứu nạn, cứu hộ, giúp người dân gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản, tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông, quản lý chặt các điểm xung yếu và đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông nguy hiểm, đồng thời cùng nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Hình ảnh những người chiến sĩ trong sắc phục Công an nhân dân luôn có mặt tại những điểm xung yếu, không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, bất kể ngày đêm sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cùng nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đang góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ Công an nhân dân trong lòng mỗi người dân xứ Nghệ.

Hải Việt

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trang-dem-giup-dan-chay-lu-i669407/