Trắng đêm giúp dân di chuyển khỏi mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn phía tây Nghệ An tiếp tục có mưa to, nước sông đầu nguồn Nậm Nơn, Nậm Mộ tiếp tục dâng cao, nước chảy xiết, liên tục trong những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng miền núi Nghệ An có mặt tại các điểm nóng để tổ chức sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Trắng đêm tháo dỡ nhà chị Vi Thị Thoan ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý di chuyển ra khỏi vùng ngập lụt.

Đêm 17 rạng sáng 18-8, tại các vùng ngập sâu, các anh lại trắng đêm để tiếp tục di chuyển nhà cửa, đồ đạc cho bà con lên cao. Lúc 3 giờ 30 phút sáng nay (18-8), nhận được thông tin gia đình chị Vi Thị Thoan ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn có nguy cơ bị đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào, đồn Biên phòng Mỹ Lý đã cử lực lượng nhanh chóng cơ động đến giúp gia đình tháo dỡ các công trình có nguy cơ đổ sập và vận chuyển toàn bộ vật dụng của gia đình đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Trước đó, nước sông Lam dâng cao gây ngập một số khu vực ở địa bàn bản Khe Bố, bản Bãi Xa, xã Tam Quang (huyện Tương Dương), nhiều nhà dân bị ngập nước, phải di chuyển tài sản đến nơi cao. Quốc lộ 7 đoạn qua xã Tam Quang huyện Tương Dương bị ngập nước gây ách tắc giao thông. Trước tình hình trên đồn Biên phòng Tam Quang đã cử lực lượng cơ động phối hợp các lực lượng và chính quyền địa phương giúp dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp với công an xã chốt chặn tại các điểm xung yếu, nguy hiểm, ngăn không cho người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Nước lũ cũng đã làm ngập một số địa bàn ven sông Lam thuộc huyện Con Cuông, trong đó Tiểu đoàn huấn luyện – Cơ động BĐBP Nghệ An bị ngập hoàn toàn, có điểm ngập sâu 1,8m làm thiệt hại một số tài sản của đơn vị. Đến 23 giờ đêm ngày 17-8 nước vẫn đang tiếp tục dâng, hiện tại đơn vị đã huy động lực lượng di chuyển toàn bộ tài sản, vũ khí, trang thiết bị, lương thực và doanh cụ đến nơi an toàn. Đơn vị vẫn đang tiếp tục cử lực lượng trực 24/24h để đề phòng tình huống xẩy ra.

Trong các ngày 16 và 17-8, các cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng: cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Mỹ Lý, Mường Típ, đại đội cơ động số 1… có mặt tại các điểm nóng, tiến hành sơ tán người dân, nhất là người già, trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu, có nguy cơ xẩy ra lũ quét, sạt lở đất; đồng thời, giúp người dân di chuyển tài sản lên cao, giảm thiểu tổn thất do mưa lũ…

ĐÌNH PHƯỢNG - HẢI THƯỢNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37348402-trang-dem-giup-dan-di-chuyen-khoi-mua-lu.html