Trắng đêm mật phục chặn 'sa tặc'

Thời gian gần đây, tình hình khai thác cát sỏi trái phép 'nổi' trở lại trên sông Thạch Hãn, đặc biệt đoạn sông giáp ranh giữa H. Triệu Phong và TP Đông Hà (Quảng Trị), lực lượng CSGT đường thủy (Phòng CSGT, CA tỉnh Quảng Trị) đã triển khai các biện pháp ngăn chặn 'sa tặc'.

Thời gian gần đây, tình hình khai thác cát sỏi trái phép “nổi” trở lại trên sông Thạch Hãn, đặc biệt đoạn sông giáp ranh giữa H. Triệu Phong và TP Đông Hà (Quảng Trị), lực lượng CSGT đường thủy (Phòng CSGT, CA tỉnh Quảng Trị) đã triển khai các biện pháp ngăn chặn “sa tặc”.

Kiểm tra phương tiện trên sông Thạch Hãn.

Kiểm tra phương tiện trên sông Thạch Hãn.

Trước nhu cầu sử dụng cát xây dựng, sửa chữa công trình đang tăng cao, đặc biệt muốn dự trữ cát để bán trong mùa mưa lũ, thời gian qua “sa tặc” tăng cường khai thác trái phép. Trong đó “sa tặc” trên sông Thạch Hãn thường nhăm nhe đoạn sông qua Cồn Nổi, khu vực giáp ranh H. Triệu Phong và TP Đông Hà. Nguyên nhân các đối tượng khai thác cát trái phép “ưu ái” khu vực Cồn Nổi là do ở đây có lượng cát dồi dào và đẹp nên được chuộng nhất, giá thành cũng cao hơn các khu vực khác. Các đối tượng cũng lắm chiêu trò, chờ đêm tối mới hoạt động, thậm chí tổ chức nhiều tàu nhằm dễ bề đối phó lực lượng chức năng. Để đấu tranh ngăn chặn trong điều kiện đêm tối, địa hình không thuận lợi như thế, đòi hỏi lực lượng CA phải bí mật, đối mặt nhiều khó khăn, nguy hiểm. Nhưng với tinh thần quyết liệt, dũng cảm, lực lượng CSGT đường thủy cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đã kịp thời “giải cứu” dòng sông khỏi “cát tặc”, trong đó có những pha truy bắt đầy gay cấn.

Mới đây nhất là khoảng 1 giờ ngày 26-10, tổ tuần tra lực lượng CSGT đường thủy rà ca-nô xuống hạ lưu sông Thạch Hãn rồi ngược lên sông Hiếu đoạn qua xã Gio Mai (H. Gio Linh). Tại khu vực này, tổ tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang 3 tàu hút cát đang hoạt động, trong đó có 2 phương tiện không biển số. Số cát trên mỗi tàu khoảng từ 20 đến 30m3. Trước đó, khoảng 23 giờ, lực lượng CSGT đường thủy đã bắt quả tang tại khu vực Cồn Nổi, phía địa phận H.Triệu Phong 1 tàu hút cát với khoảng 20m3, phương tiện chở cát cũng không biển số, đối tượng vi phạm trú ngay tại khu vực này. Cả 2 vụ việc trên đã được bàn giao cho CAH Gio Linh và CAH Triệu Phong tiếp tục xử lý.

Trước đó nữa, khoảng 23 giờ ngày 16-10, tổ tuần tra của Đội CSGT đường thủy bắt giữ 1 tàu (không biển kiểm soát) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Nổi thuộc địa phận TP Đông Hà. Tại thời điểm bị bắt trên tàu có 14,5m3 cát. Điều khiển phương tiện là thanh niên tên là N.B (28 tuổi, trú H. Triệu Phong) khai báo được thuê lái tàu mỗi đêm 300 ngàn đồng. Khi lực lượng CA đang áp giải phương tiện, tang vật vi phạm về bãi cát P. Đông Lương (TP Đông Hà) thì tiếp tục nhận được nguồn tin cách khu vực vừa bắt quả tang một khúc sông có 1 tàu đang hút cát ở địa phận xã Triệu Độ (H. Triệu Phong). Ngay lập tức, Thiếu tá Trần Thanh Tuấn - Phó phòng CSGT chỉ huy lực lượng tuần tra nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Chính vì thế, khi ca nô CA ập đến, tàu hút cát của Nguyễn Văn C. (trú H. Triệu Phong) không kịp tẩu tán cát trên khoang. Lợi dụng CA đang “bận” với tàu nặng cát, 3 chiếc khác liền tháo chạy khiến cả khúc sông dậy sóng. Sau nửa giờ truy đuổi, lực lượng tuần tra đã truy bắt được tất cả. Kiểm tra, các tàu cho hay chưa kịp thả vòi hút cát thì đã chạm lực lượng chức năng.

Như vậy sau đợt cao điểm tấn công tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác, kinh doanh cát sỏi, từ cuối tháng 3 đến 7-2018, các đơn vị CA Quảng Trị đã ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác trộm cát trên sông Thạch Hãn, sông Hiếu qua địa bàn H. Triệu Phong, TP Đông Hà và H. Gio Linh. Hiện các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác TTKS, xử lý vi phạm đồng thời vận động nhân dân cùng tham gia nhằm đẩy lùi tình hình vi phạm trên.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_197428_trang-dem-mat-phuc-chan-sa-tac-.aspx