'Tráng đinh' đi lừa

Lê Hoài Phương (1997, trú xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa) biết ông Trần Được chuyên thu mua, khai thác keo lấy gỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phương gặp ông Được tự giới thiệu là nhân viên của công ty cây xanh được giao nhiệm vụ bán keo trồng trên đất của công ty. Tin tưởng, ông Được đưa 260 triệu đồng cho Phương để mua 10ha mà đối tượng này "bán miệng". Sau đó, ông Được phát hiện Phương lừa đảo nên tố cáo với cơ quan CA. Ngày 18-11, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo Phương, giữ y án 7 năm tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_216219_-trang-dinh-di-lua.aspx