Trang phục của Karl Lagerfeld được đấu giá đắt gấp 25 lần

Người hâm mộ Karl Lagerfeld không ngại chi số tiền lớn cho hàng loạt món đồ mang tính biểu tượng của bố già thời trang, người vực dậy đế chế Chanel.

Theo New York Times, Karl Lagerfeld - nhà thiết kế thời trang qua đời hồi cuối năm 2019 - là nhân vật đại chúng được giới mộ điệu yêu thích. Gần đây, hàng loạt món đồ của ông được mang ra bán đấu giá tại Sotheby's ở Monaco, Đức và Paris, Pháp.

Pierre Mothes, phó chủ tịch của Sotheby's France, nói: “Karl cho rằng đồ vật sinh ra để phục vụ con người. Chúng ta không phải nô lệ của trang phục. Karl không muốn bị nhốt trong lăng với đồ vật”.

Những món trong cuộc đấu giá gồm 1.200 món đồ trong 5 dinh thự của Karl Lagerfeld. “Sở thích và con mắt nhiếp ảnh của Karl đã truyền cảm hứng và cảm xúc tích cực cho nhiều người khiến họ muốn sở hữu đồ vật thuộc vũ trụ của ông ấy”, Mothes, người phụ trách buổi đấu giá nói.

Đầu tháng 12, 1.400 nhà thầu đăng ký đợt mua bán đầu tiên với 582 món gồm bản phác thảo, kỷ vật và đồ cá nhân, tác phẩm đương đại của các nghệ sĩ như Takashi Murakami, Joana Vasconcelos và Jeff Koons. Thêm vào đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom cũng được bày bán.

 Những bộ trang phục mang tính biểu tượng của Karl Lagerfeld được mang ra đấu giá. Ảnh: New York Times.

Những bộ trang phục mang tính biểu tượng của Karl Lagerfeld được mang ra đấu giá. Ảnh: New York Times.

Buổi đấu giá đầu tiên ước tính thu được 3,4 triệu USD, cuối cùng thu được 13,3 triệu USD. Có thời điểm, 5 đôi găng tay da hở ngón của Chanel đạt mức giá cao ngất ngưởng là 54.680 USD.

“Đó thực sự là món phụ kiện mang tính biểu tượng. Đối với ông Lagerfeld, găng tay hở ngón là nét văn hóa lịch sử lấy cảm hứng từ thế kỷ 18. Mẫu găng tay cùng kính râm, áo khoác mỏng là những trang phục nói lên tính cách và con người của Lagerfeld”, Mothes nói thêm.

Phiên đấu thầu thứ hai bắt đầu từ ngày 14/12. Khách tham dự mặc đồ lông thú, giày cao gót hoặc trang phục công sở sang trọng. Món đấu giá phổ biến nhất trong buổi tối là chiếc gương Soleil Noir của Martin Szeranty - một trong số rất nhiều món đồ mà Lagerfeld mua từ Galerie Kreo ở Paris - được bán với giá 423.620 USD. Con số gấp 25 lần giá trị ước tính của phiên đấu giá.

Vài phút sau, một bản phác thảo thiết kế thời trang trên giấy của bố già thời trang thu về 36.958 USD, chỉ kém một chút so với chiếc đèn chùm kiểu Louis XV hoành tráng, 44 cánh bằng pha lê cắt và đồng mạ vàng có niên đại khoảng năm 1800.

Trong khi đó, chiếc áo khoác len đen thêu họa tiết thủy tinh vỡ bằng PVC thuộc thương hiệu Dior Homme được sản xuất từ mùa đông năm 2008, có giá ước tính khoảng 1.500 USD lại được bán ra với giá 39.801 USD.

Từ bản phác thảo thời trang đến túi Chanel ông Karl Lagerfeld từng sử dụng đều có giá bán cao gấp nhiều lần giá trị thực. Ảnh: New York Times.

Chiếc túi tote của Chanel bằng da cừu đen dập nổi có giấy tờ rõ ràng, kèm theo đó là tấm tag từ buổi trình diễn Paris-Bombay Métiers d'Art của Chanel được bán với giá 106.610 USD. Giám đốc truyền thông của Sotheby's Paris cho biết đây là kỷ lục của chiếc túi Chanel từng được bày bán tại phiên đấu giá.

“Vũ trụ của Karl là một vũ trụ xa xỉ được xây dựng từ những vật dụng hàng ngày. Mọi người biết được điều đó và tôn sùng ông như một ngôi sao nhạc rock. Karl là ngôi sao quái dị cuối cùng đại diện thế hệ cùng thời với ông ấy”, Mothes nói về việc nhiều người tranh giành các vật dụng tại phiên đấu giá.

Cuộc đấu giá ở Paris kết thúc ngày 16/12 với tổng doanh thu hơn 7 triệu USD. Đợt mở bán cuối cùng diễn ra ở Cologne, Đức vào tháng 3/2022. Số tiền thu được sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của nhà thiết kế.

Ban đầu, có thông tin cho rằng Choupette - mèo cưng của ông - là đối tượng thừa kế. Tuy nhiên, người thực sự được hưởng toàn bộ gia sản khổng lồ của Karl Lagerfeld vẫn là ẩn số, theo New York Times.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trang-phuc-cua-karl-lagerfeld-duoc-dau-gia-dat-gap-25-lan-post1284273.html