Trang phục dân tộc của Khánh Vân được Catriona Gray khen ấn tượng

Sau phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020, Catriona Gray đã chọn ra 6 thiết kế khiến cô ấn tượng nhất, trong đó có 'Kén Em' của đại diện Việt Nam.

Phần thi trang phục truyền thống của Khánh Vân ở Miss Universe Khánh Vân mang đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ bộ áo dài được lấy ý tưởng từ nghề dệt tơ tằm.

 Sau phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020 (cuộc thi tổ chức muộn do dịch Covid-19), Miss Universe 2018 Catriona Gray đã lựa chọn ra 6 thiết kế cô yêu thích, ấn tượng nhất. Đó là trang phục dân tộc của Indonesia, Ukraine, Nepal, Peru, Thái Lan và Việt Nam.

Sau phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020 (cuộc thi tổ chức muộn do dịch Covid-19), Miss Universe 2018 Catriona Gray đã lựa chọn ra 6 thiết kế cô yêu thích, ấn tượng nhất. Đó là trang phục dân tộc của Indonesia, Ukraine, Nepal, Peru, Thái Lan và Việt Nam.

Khánh Vân biểu diễn trang phục có tên "Kén Em", gồm phần kén bọc ngoài và áo dài kết hợp khăn đóng phía trong. Bộ cánh mang ý nghĩa tôn vinh nghề dệt tơ tằm của Việt Nam. Nhà thiết kế sáng tạo trên nền phom dáng áo dài truyền thống. Khoa Lỗ sử dụng tông màu trắng, chất liệu nhẹ, kết hợp kỹ thuật thắt dây marcame.

Chia sẻ với Zing, Khánh Vân cho biết trước giờ lên sân khấu bộ "Kén Em" gặp sự cố, gãy nhiều chỗ và bị mất bánh xe. Cô phải tự dán lại các phần bị hỏng và sửa lại những chi tiết bị tróc sơn do vận chuyển.

Đại diện Indonesia Ayu Maulida Putri mặc bộ trang phục hình rồng Komodo. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, rồng Komodo (tên khoa học: Varanus komodoensis) là loài bò sát lớn nhất trên thế giới, cận chủng với nhiều giống khủng long đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Rồng Komodo sống duy nhất trên đảo Komodo (Indonesia) và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Người đẹp Nepal Anshika Sharma xuất hiện trên sàn diễn Miss Universe 2020 với trang phục leo núi. Cô mang theo mô hình ngọn núi Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới và nằm trên đường biên giới của Nepal với Trung Quốc.

Lựa chọn tiếp theo của Catriona Gray là trang phục dân tộc của Peru do người đẹp Janick Maceta Del Castillo trình diễn.

Trang phục của đại diện Peru được làm dựa theo hình dáng, màu sắc của hồng hạc James - loại hồng hạc dáng nhỏ, sống ở cao nguyên Andes thuộc Peru.

Trang phục truyền thống của đại diện Thái Lan có hình một loại cá đặc thù, chủ yếu sống ở sông nước của xứ chùa vàng. Thân cá được đính đá quý cầu kỳ. Toàn bộ đuôi, vây của mô hình cá được may bằng lụa và có màu sắc của quốc kỳ Thái Lan.

Trang phục dân tộc của Ukraine được thiết kế dựa trên họa tiết trang trí nổi tiếng và thân thuộc nhất tại nước này. Họa tiết trên thường xuất hiện trên cửa, bàn ghế, và mái vòm của người dân Ukraine. Theo thông tin từ ban tổ chức Miss Universe 2020, màu trắng của trang phục trên mang ý nghĩa hạnh phúc, trường tồn.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/miss-universe-2018-bau-chon-6-trang-phuc-dan-toc-an-tuong-post1215342.html