Trang phục độc đáo của thí sinh Hoa hậu dân tộc

Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 diễn ra tới gần nửa đêm nhưng nhiều khán giả vẫn không về vì sức hút của những phần thi.

Mặc dù thí sinh người Kinh chiếm đa số, tuy nhiên, trong đêm qua, nhiều người đẹp có nguồn gốc dân tộc khác như Chăm, Khơme, Hoa, Êđê, M'nông, Dao, Mường, Nùng... cũng có những sải bước đầy tự tin trong các bộ trang phục dân tộc đầy màu sắc. Trong các phần thi trình diễn, có thể nói, đây là phần thi màu sắc và thu hút khán giả nhất vì thông qua đó, mọi người có dịp nhìn lại những vẻ đẹp đa dạng và đầy sắc màu nơi trang phục của các người đẹp thuộc những dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S của Việt Nam.

Dưới đây là những bộ trang phục độc đáo trong đêm thi:

Rất nhiều người đẹp chọn áo dài, vì họ là những nhan sắc thuộc dân tộc Kinh

Dẫu vậy, mỗi bộ áo dài lại mang tới cảm xúc khác nhau

Khi thì màu vàng quý phái

Lúc lại mặn mà với sen

Hoặc mang theo phụ kiện độc đáo là bông lúa và nón lá

Bên cạnh đó là sự tôn vinh nét đẹp trang phục của các dân tộc khác. Đây là thí sinh dân tộc Tày

Dân tộc M'nông

Dân tộc Hoa với xường xám quen thuộc

Duyên dáng với áo tứ thân

Dân tộc Thái

Thí sinh dân tộc Mường

Ê đê

Gia Lai

Thí sinh dân tộc Cơ Ho với vẻ đẹp khỏe khoắn

Dân tộc Chăm

Trương Quốc Phong

Photo: Huy Tân

Theo Bưu điện Việt Nam

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/thoi-trang/trang-phuc-doc-dao-cua-thi-sinh-hoa-hau-dan-toc/a133503.html