Trang tin Myanmar nói 91 người thiệt mạng trong ngày biểu tình 27/3

Trang Myanmar Now, trụ sở ở Yangon, cho biết ít nhất 91 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh vào ngày 27/3.

Trong số các nạn nhân, ít nhất 29 người, bao gồm một bé trai khoảng 5 tuổi, thiệt mạng tại Mandalay - thành phố lớn thứ hai ở Myanmar. Tại Yangon, 24 người chết trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh, theo Myanmar Now.

Thông tin của Myanmar Now được một số hãng thông tấn nước ngoài, như Reuters và AP, dẫn lại.

Chính quyền quân sự chưa lên tiếng về số người thiệt mạng trong ngày 27/3.

Trước đó, vào ngày 23/3, quân đội Myanmar lần đầu cho biết hơn 160 người chết trong các vụ biểu tình từ sau chính biến.

Hôm 26/3, truyền hình nhà nước Myanmar MRTV đã cảnh báo người biểu tình có nguy cơ "bị bắn vào đầu và lưng" nếu chống lại lực lượng an ninh.

Người biểu tình đốt lốp xe giữa đường phố Mandalay vào ngày 27/3. Ảnh: Reuters.

Người biểu tình đốt lốp xe giữa đường phố Mandalay vào ngày 27/3. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/3 cũng là dịp kỷ niệm thành lập quân đội Myanmar. Phát biểu tại cuộc duyệt binh ở thủ đô Naypyidaw, thống tướng Min Aung Hlaing - lãnh đạo cuộc chính biến ngày 1/2 - tái khẳng định quân đội sẽ "bảo vệ nhân dân" và "vươn đến dân chủ".

"Quân đội muốn chung tay cùng cả nước bảo vệ dân chủ. Những hành động bạo lực ảnh hưởng đến ổn định và an ninh, để đưa ra yêu sách, đều sai lầm", ông cảnh báo.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trang-tin-myanmar-noi-91-nguoi-thiet-mang-trong-ngay-bieu-tinh-273-post1197920.html