Trang trại nhãn hữu cơ rộng 40.000m2 hiếm có giữa lòng Thủ Đô

Trang trại nhãn rộng 4 héc ta nằm giữa Thủ Đô của gia đình ông Nguyễn Văn Tý được trồng theo mô hình hữu cơ sai trĩu quả. Những cây nhãn 'sạch' đã bước sang tuổi thứ 6 đang mang đến cho gia đình ông Tý một mùa nhãn bội thu.

Ông Nguyễn Văn Tý chủ trang trại nhãn rộng 4 héc ta ở (Hoàng Mai, Hà Nội)

Được sự giới thiệu của người dân, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Tý (58 tuổi, nhà 2/58 ngõ 225 phố Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) để tìm hiểu trang trại nhãn rộng 4 héc ta được trồng theo mô hình hữu cơ.

Vui vẻ đón tiếp, ông Tý còn giới thiệu trong nhà mình đang có một số vị khách từ Hà Giang, Hải Dương đến để tìm hiểu về mô hình nhãn hữu cơ. Sau đó, ông mời mọi người ra vườn xem trang trại và trực tiếp nếm nhãn. Thưởng thức xong, ai cũng tấm tắc khen, chùm quả vừa sai vừa to, mẫu mã đẹp, lại có hương vị thơm ngọt đặc trưng.

Trang trại nhãn hữu cơ của gia đình ông Tý nằm ở ven đê sông Hồng, cách công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) khoảng 2km.

“Đây là giống nhãn nhập từ Khoái Châu, Hưng Yên, chỉ cách có vài cây số nên cũng không bị thay đổi điều kiện khí hậu cũng như đất đai. Nhãn ở đây cho quả to, cùi dày, ăn có vị thơm ngon không kém gì nhãn được trồng ở đất Hưng Yên” ông Tý nói.

Cô Hiền nhà tận Hà Giang cũng tìm về nhà ông Tý để mua nhãn

Trang trại nhãn rộng 4 héc ta của gia đình ông Tý có khoảng 3.000 cây, vì mới trồng cách đây 6 năm và được chăm sóc hoàn toàn bằng phân hữu cơ nên sản lượng trái không cao, trung bình mỗi cây đạt khoảng 30kg.

Ông Tý nói rằng: “Phân hóa học làm cho cây trồng bộc phát mạnh mẽ nhưng không duy trì được hiệu quả lâu dài. Ngoài ra chúng còn để lại những tồn dư dưới các dạng muối trong đất gây nên những hậu quả như ngăn cản cây trồng hấp thụ những dưỡng chất cần thiết, tiêu diệt các loại vi sinh vật hữu ích cần thiết cho cây trồng. Ngoài ra phân bón hóa học có thể gây nguy hiểm và độc hại cho môi trường sống.

Còn phân hữu cơ tạo nên sự phì nhiêu của đất canh tác, tạo sự mạnh khỏe và vững bền cho cây trồng để chúng nâng cao khả năng chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra phân hữu cơ giúp môi trường an toàn và không bị nhiễm độc. Dùng phân hữu cơ sẽ tạo sự cân bằng về môi trường và điều quan trọng là thúc đẩy việc xử lý các phế phẩm hữu cơ đang tồn đọng gây ô nhiễm môi trường trở thành phân bón.

Cụ thể là các loại phân gia súc, gia cầm (chất thải của trâu, bò lợn, gà, dê, cừu). Các chất thải này được sử dụng nguyên chất để có hàm lượng dinh dưỡng cao”.

Nhãn trồng theo mô hình hữu cơ nên cho sản lượng không cao nhưng khách hàng rất ưa chuộng

Mặc dù so với những quả nhãn thông thường khác, nhãn của gia đình ông Tý có mẫu mã không đẹp bằng, thế nhưng lại đảm bảo hơn về chất lượng, bởi nhãn không phun thuốc, không tẩy mã. Do vậy, dù số lượng chưa nhiều nhưng khách hàng đã phải "xếp lốt" để mua nhãn nhà ông Tý.

“Nhãn nhà tôi trồng 6 năm nay chưa “nếm” một giọt thuốc sâu nào, cỏ mọc bên dưới cũng thuê người về cắt, nhổ chứ cũng không phun thuốc diệt cỏ”, ông Tý cho biết.

Nhu cầu rau, củ, quả sạch thì ai cũng có, nhưng giữa chốn đất chật người đông, thì vườn nhãn rộng 4 héc ta của gia đình ông Nguyễn Văn Tý được trồng theo mô hình hữu cơ quả thực là địa chỉ đáng tín cậy đối với người tiêu dùng.

Xem clip: Xe khách lao vào đường tàu hành khách hoảng sợ

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/trang-trai-nhan-huu-co-rong-40-000m2-hiem-co-giua-long-thu-do-50232-6.html