Trang trọng Đại lễ Phật đản 2567 - dương lịch 2023 tại TX Hồng Lĩnh

Đại lễ Phật đản 2567 - dương lịch 2023 là dịp để chư tăng, ni, phật tử trong và ngoài thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cùng ôn lại cuộc đời và công đức vô lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đông đảo Nhân dân, tăng ni, phật tử chào đón đại lễ.

Đông đảo Nhân dân, tăng ni, phật tử chào đón đại lễ.

Tại Trung tâm Văn hóa phật giáo thị xã Hồng Lĩnh (chân núi chùa Long Đàm, phường Đức Thuận), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh vừa trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - dương lịch 2023.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Phật cầu gia hộ.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và một phút nhập từ bi quán tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ và quý vị hòa thượng, đại đức, tăng ni đã viên tịch qua các thời kỳ, toàn thể đại chúng đã thành kính đón nghe bức thông điệp Phật đản - Phật lịch 2567 của Đức quyền Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; diễn văn Phật đản của Hòa thượng Thích Thiện Nhân - Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban Tôn giáo tỉnh và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng.

Thông điệp nhấn mạnh, mùa Phật đản năm nay, phật tử Việt Nam đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức, vị pháp chủ tự thiêu thân để đấu tranh cho hòa bình dân tộc. Ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của ngài có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri con người, hóa giải tất cả thù hận, vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi, mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi, trí, dũng của bậc bồ tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND Thị xã Trần Xuân Đức: Mong muốn các tăng ni, phật tử tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng quê hương, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động…

Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch COVID-19, chiến tranh, xung đột còn diễn ra nhiều nơi trên thế giới, thông điệp kêu gọi các tăng ni, phật tử noi theo hạnh nguyện bồ tát, tinh tấn tu tập; nỗ lực tạo sự đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo cùng với chính quyền và Nhân dân chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Các đại đức, tăng ni, phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu, các tăng ni, phật tử đã tiến hành nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, lễ tắm Phật, cầu mong cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc, phật sự viên thành...

Thu Hằng - Nguyễn Oanh - Quốc Thuận

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/van-hoa-ha-tinh/trang-trong-dai-le-phat-dan-2567-duong-lich-2023-tai-tx-hong-linh/249392.htm