Trang trọng tổ chức kỉ niệm 159 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

Ngày 20/8, tỉnh Tiền Giang trang trọng tổ chức kỷ niệm 159 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864-20/8/2023). Đây là hoạt động văn hóa truyền thống hàng năm để tưởng nhớ người anh hùng đã hy sinh vì nghĩa lớn.

Lễ kỉ niệm diễn ra theo nghi thức truyền thống, cán bộ và nhân dân địa phương thắp hương, dâng hoa, lễ vật... tại các đền thờ, miếu, lăng mộ và cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh vì đại nghĩa; dành những giây phút tưởng niệm đến tấm gương chiến đấu kiên cường, bất khuất của Anh hùng dân tộc "Bình tây đại nguyên soái" Trương Công Định.

Sau khi Trương Định mất, thi hài ông được đưa về an táng tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Ngôi mộ và đền thờ ông được xây dựng khang trang tại đây. Ngoài mộ và đền thờ tại thị xã Gò Công, nhân dân còn lập một đền thờ tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông để tưởng nhớ đến người anh hùng "Bình Tây đại nguyên soái".

Đền thờ và khu lăng mộ Trương Định tại thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông hiện nay là địa điểm văn hóa, thu hút khách du lịch.

Di tích mộ và đền thờ Trương Định ở thị xã Gò Công và đền thờ Người ở xã Gia Thuận huyện Gò Công Đông được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích cấp quốc gia.

Năm nay, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư 14 tỷ đồng để thực hiện dự án mở giai đoạn 2 của đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông; trong đó trồng cây xanh, tái tạo cảnh quan khu "Đám lá tối trời", mô hình căn cứ nghĩa quân, sân tưởng niệm và một số công trình biểu tượng. Nơi đây trở thành điểm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và thu hút khách tham quan, du lịch.

Nghi thức lễ tưởng niệm Ngày Trương Định tuẫn tiết tại xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông.

Hàng năm vào ngày 20/8, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang và các xã vùng Gò Công có nơi thờ cúng đều tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết để tưởng nhớ đến tấm gương đã hy sinh anh dũng vì nghĩa lớn.

Ông Đỗ Hữu Cao - Chủ tịch UBND xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông chia sẻ: "Tại xã Tân Tây có miếu thờ Trương Định, lễ cúng hàng năm như ở xã Gia Thuận. Năm 1970, dân lập miếu thờ cúng cho đến bây giờ. Năm nào cũng vậy, người dân trong và ngoài xã nhớ ngày về đây viếng rất đông. Lễ cúng theo tinh thần, hướng dẫn của phòng Văn hóa thông tin huyện".

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/trang-trong-to-chuc-ki-niem-159-nam-ngay-anh-hung-dan-toc-truong-dinh-tuan-tiet-post1040502.vov