Trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại nhiều địa phương

Ngày 29/4 (mùng 10/3 âm lịch), Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được tổ chức trang trọng tại nhiều địa phương trên cả nước với sự tham dự của các vị lãnh đảo Đảng, Nhà nước...

Sáng 29/4, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân đã dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Với tấm lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống Lạc Hồng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Sáng 29/4, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng nằm trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP Thủ Đức, TP HCM).

Đến dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; các lãnh đạo cùng nguyên lãnh đạo Trung ương và TP HCM.

Sau diễn văn của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến, lãnh đạo TP cùng các đại biểu tham gia diễu hành đón rước Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; dâng hương dâng hoa, lễ tế theo nghi thức cổ truyền của dân tộc; dâng hương dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Sáng 29/4, tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh (Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đền Hồng Sơn là ngôi đền cổ có kiến trúc thời Nguyễn và cũng là ngôi đền duy nhất trên địa bàn thành phố Vinh thờ long ngai, bài vị 18 đời Vua Hùng tại cung trung điện.

Hòa trong không khí cả nước hướng về ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 29-4 (nhằm ngày 10-3 âm lịch), tại Đền Hùng - Bình Dương, khu tâm linh Hồn Việt thuộc Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đã diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão 2023.

Phát biểu tại Lễ Giỗ Tổ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa sâu rộng trong truyền thống đạo lý, nối tiếp qua nhiều thế hệ của người Việt; là sự thể hiện lòng thành kính, biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong dựng nước và giữ nước.

Sáng 29/4, tỉnh Cà Mau trang trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng (tọa lạc tại ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tưởng nhớ về truyền thống dân tộc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng nhân dân địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dâng các vật phẩm (bánh dân gian truyền thống tại địa phương) tưởng nhớ công ơn bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Mời độc giả xem thêm video Bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ tổ Hùng Vương tại Phú Thọ (Nguồn: THĐT)

Bình Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/trang-trong-to-chuc-le-gio-to-hung-vuong-tai-nhieu-dia-phuong-1850479.html