Tránh... 'bắt cóc bỏ đĩa'

Ngõ 897, tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) gần đây bị chiếm dụng lòng, lề đường để bán hàng quán và phát triển dịch vụ trông giữ xe, khiến cho người điều khiển phương tiện gặp nhiều khó khăn khi qua lại. Đây là thông tin người dân khu vực phản ánh đến Đường dây nóng Báo Hànôịmới.

Ngõ 897 Giáp Bát, đoạn nối từ đường Giải Phóng đến phố Kim Đồng chỉ dài khoảng 1km, nhưng có lối vào Bến xe vận tải hành khách phía Nam nên hằng ngày ở đây có hàng nghìn lượt người và phương tiện giao thông qua lại. Có lẽ, do nắm bắt được nhu cầu cần ăn uống, trông giữ phương tiện giao thông của khách đi xe liên tỉnh nên một số gia đình sống hai bên đường đã đua nhau tràn ra chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để mở hàng quán và phát triển dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy qua đêm. Để tiện cho việc kinh doanh, họ không chỉ ngang nhiên kê bàn ghế, đặt ô dù, biển hiệu chiếm hết phần đường dành cho người đi bộ, mà còn tự ý cơi nới thành các điểm trông giữ xe. Theo quan sát của phóng viên, cả ngõ 897 có đến 7 điểm trông giữ xe không có biển hiệu ghi rõ tên đơn vị cũng như giấy phép trông giữ phương tiện giao thông theo quy định. Mặc dù giá vé cho mỗi lượt gửi xe máy ở đây là khá cao (trong ngày là 10 nghìn đồng/lượt xe, qua đêm 20 nghìn đồng/lượt xe), nhưng vì không có sự lựa chọn nên khách hàng phải chấp nhận tình trạng bị chặt chém.

Trao đổi vấn đề này, ông Trần Văn Nam, Phó Trưởng Công an phường Giáp Bát cho biết: Theo Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nhà dân giữ xe trong nhà không phải đăng ký kinh doanh. Để bảo đảm mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông tại ngõ 897, từ đầu năm đến nay Công an phường Giáp Bát đã 38 lần ra quân kiểm tra, xử phạt hơn 80 triệu đồng đối với 405 trường hợp chiếm dụng lòng, lề đường và trông giữ xe trái quy định. Song, vì lợi ích kinh tế nên lần nào cũng vậy, sau khi lực lượng kiểm tra đi khỏi, các hộ kinh doanh lại tái diễn vi phạm.

Trước tình trạng này, đề nghị UBND phường Giáp Bát cũng như lực lượng chức năng quận Hoàng Mai tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cần sớm có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Nguyên Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ban-doc/920947/tranh-bat-coc-bo-dia