Tranh cãi bên bờ ao, một người chết thảm

Trong khi gia đình bà Nga cải tạo bờ ao, hai vợ chồng bà Nga và ông Liên xảy ra xô xát dẫn đến việc ông này tử vong.

Xung quanh vụ việc bà Nguyễn Thị Nga (SN 1945), trú tại thôn Thượng (xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) sát hại ông Nguyễn Đức Liên (SN 1995) cùng xã tại cánh đồng ngày 8/4, chiều ngày 9/4, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Quyết, phó Chủ tịch xã Thượng Lan xác minh và cho biết, hiện vụ viêc đang được Công an huyện điều tra làm rõ.

Ảnh minh họa

"Hiện Công an huyện Việt Yên đã tạm giữ 2 vợ chồng bà Nga để điều tra, làm rõ sự việc. Hiện cơ quan công an vẫn chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân vụ việc", ông Quyết cho hay.

Ông Quyết cho biết thêm, ruộng nhà ông Liên gần ao nhà bà Nga. Bờ ao nhà bà Nga sạt lở nên đã thuê máy múc về để cải tạo. Trong lúc thợ đang múc đất để đắp bờ, 2 vợ chồng bà Nga với ông Liên có xảy ra xô xát và dẫn đến sự tình như vậy.

Theo đó, trong lúc nóng giận, ông Liên có xô bà Nga ngã. Sau đó, bà Nga cắt vào chân phải của ông Liên khiến ông ngã xuống.

Chưa dừng lại, bà Nga tiếp tục cắt vào tay phải ông. Hậu quả, ông Liên bị mất máu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Việt Yên đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tuấn Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tranh-cai-ben-bo-ao-mot-nguoi-chet-tham-3356087/