Tranh cãi chuyện nữ phượt thủ liều mình trèo lên mỏm núi đá chênh vênh để chụp ảnh sống ảo

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ phượt thủ cùng nhóm bạn leo lên mỏm đá cao, chênh vênh ở núi Đá Chồng, Quảng Ninh, để chụp ảnh khiến dân mạng tranh cãi gay gắt. Thời gian gần đây, hàng loạt chuyện tiêu cực liên quan đến phượt thủ nên clip trên càng khiến dân mạng bức xúc.

Xôn xao clip nữ phượt thủ liều mình trèo ra mỏm đá chênh vênh để chụp ảnh sống ảo

Thời gian gần đây, dân mạng liên tục dậy sóng vì hàng loạt câu chuyện tiêu cực liên quan đến phượt thủ. Hết từ giẫm đạp bướm ở Cúc Phương đến chuyện tố oan quán cafe rồi mới đây, chuyện nữ phượt thủ trèo ra mỏm đá chênh vênh để chụp ảnh “sống ảo” lại khiến mọi người được phen xôn xao.

Cụ thể, vụ việc được cho là xảy ra ngày 4/5 tại núi Đá Chồng, nằm ở tiểu khu 91, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Clip: Nữ phượt thủ không ngại nguy hiểm leo lên mỏm đá ở Quảng Ninh để chụp ảnh.

Theo những gì đoạn clip trên mạng lan truyền, nữ phượt thử này đã một mình trèo lên mỏm đá chênh vênh, phía dưới là vực thẳm. Móm đá nhô ra một khoảng bằng phẳng chỉ đủ đặt vừa 2 bàn chân. Vậy mà bạn nữ vẫn vô tư tạo dáng chụp ảnh khiến người xem sợ thót tim.

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết tất cả ý kiến đều ném đá nữ phượt thủ và phản đối hành vi vì ảnh đẹp mà bất chấp cả tính mạng của mình.

Không thể chấp nhận nổi những người sống ảo như bạn. Không biết bạn suy nghĩ thế nào mà lại liều lĩnh như thế“, bạn K.H bày tỏ.

Lại là bê bối liên quan đến phượt thủ. Mong các bạn giữ gìn hình ảnh chứ đừng để nhắc đến phượt thủ người ta toàn nghĩ đến mấy chuyện không hay“, bạn N.A chia sẻ.

Các bạn trẻ leo lên mỏm đá chênh vênh ở Quảng Ninh để chụp ảnh. Ảnh: P.L/ Zing.vn

Chia sẻ với báo chí, nữ phượt thủ cho hay, cung đường nào, sự an toàn của bản thân cũng phải đặt lên hàng đầu và biết sức mình đến đâu mới dám thử. Cô muốn leo lên mỏm đá không phải để thể hiện mà trải nghiệm.

Nữ phượt thủ cũng chia sẻ lúc đó, rất nhiều bạn trẻ cũng chinh phục mỏm núi đá chứ không riêng cô. Dù bạn nữ đã đưa ra lời giải thích nhưng dân mạng vẫn chưa hết bức xúc và vẫn cho rằng, hành vi này là quá liều lĩnh, mạo hiểm.

Hàng loạt vụ phượt thủ ham sống ảo bất chấp nguy hiểm khiến dân mạng bức xúc

Trước đó, không ít nhóm bạn trẻ từng bị chỉ trích, lên án vì khoe ảnh khi chinh phục những mỏm núi đá cheo leo, nóc nhà cao tầng hay phá hoại cảnh quan chỉ vì thích sống ảo, câu like.

Cụ thể, đỉnh núi đá Chồng cũng không phải lần đầu tiên được các bạn trẻ bất chấp hiểm nguy để chụp ảnh câu like. Năm 2017, loạt ảnh và clip ghi lại cảnh những nhóm bạn trẻ đứng trên mỏm đá cao, chông chênh giữa trời được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao tranh luận.

Dù đã xuất hiện trên mạng xã hội trước đây khá lâu, tuy nhiên sau khi được chia sẻ lại mới đây, những bức ảnh này vẫn thu hút được rất đông sự quan tâm chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng. Khi nhìn những hình ảnh này, nhiều người bày tỏ quan điểm rằng việc leo lên mỏm đá cao và chông chênh như thế, các bạn trẻ lại không có dụng cụ bảo hộ là rất nguy hiểm.

Hình ảnh nhóm phượt thủ leo lên núi Đá Chồng từ năm 2017 mới được share rầm rộ lại gần đây.

Đoạn video quay từ trên đỉnh mỏm đá xuống dưới cũng khiến những ai sợ độ cao phải hoa mắt chóng mặt. Nguồn: FB

Hoặc trường hợp khác liên quan đến một nhóm 3 bạn trẻ nhảy nhót trên nóc tòa nhà được cho là Central 1 (38 tầng, cao 158 m) ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Không chỉ vậy, họ còn tìm cách lẻn vào công trình đang xây dựng The Landmark 81 (gồm 81 tầng, cao 461,2 m, khi hoàn thành sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam) nhưng bất thành. Cuối video, 3 thanh niên hứa hẹn sẽ quay trở lại chinh phục tòa nhà này.

Ngay sau khi chia sẻ, clip trên đã nhanh chóng thu hút hơn 150.000 lượt xem và vô số bình luận. Đa số mọi người đều bức xúc trước hành động vô ý thức và quá mức mạo hiểm của 3 bạn trẻ.

Để chụp ảnh “sống ảo”, nhóm phượt thủ đã dùng son chữa số hiệu mốc 423 thành 428.

Một vụ việc khác cũng liên quan đến chụp ảnh câu like nhưng không phải bất chấp nguy hiểm mà là sẵn sàng vi phạm luật pháp. Cụ thể, nhóm phượt thủ đã dùng son chữa số hiệu mốc 423 (xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang) thành 428 để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Sau đó thậm chí họ còn có thái độ thách thức dư luận sau khi sự việc bị lên án.

Theo tìm hiểu, cả hai mốc quốc giới này đều thuộc xã Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tuy nhiên mốc 428 có chóp nhọn, do Việt Nam xây dựng, nằm dưới sông Nho Quế và địa hình rất khó đi; mốc 423 có chóp bằng, do Trung Quốc xây dựng và nằm ngay ven đường tỉnh lộ từ Đồng Văn vào cột cờ Lũng Cú, Hà Giang.

Có lẽ do mốc quốc giới 428 có cung đường di chuyển khó khăn hơn, vì muốn chứng minh khả năng chinh phục mà nhóm phượt này đã có hành động trái với pháp luật. Hành động của nhóm phượt đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Một hình ảnh khác chụp cảnh hai chàng trai tạo dáng trên đỉnh Pha Luông (Mộc Châu, Sơn La) trong bộ dạng không mảnh vải che thân được đăng tải trên các diễn đàn mạng cũng đã khiến nhiều người phải giật mình.

Những hình ảnh không đẹp này khiến nhiều người ngán ngẩm. Ai cũng mong các nhóm phượt thủ rút kinh nghiệm để dù đi đến đâu cũng để lại ấn tượng tốt đẹp thay vì bị người dân dè dặt bởi tính cách chơi ngông, vừa thích mạo hiểm quá đà lại vì mấy kiểu ảnh mà bất chấp cả luật pháp.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/tranh-cai-chuyen-nu-phuot-thu-lieu-minh-treo-len-mom-nui-da-chenh-venh-de-chup-anh-song-ao-2746093.html