Tranh cãi khi 'Hoàn Châu cách cách' được làm lại lần ba

'Hoàn Châu cách cách' là bộ phim làm nên tên tuổi của Triệu Vy, Phạm Băng Băng và đạt kỷ lục về lượng người xem trong lịch sử truyền hình Trung Quốc.

Ngày 20/1, trang Sina đưa tin dự án Hoàn Châu cách cách mới đã lên kế hoạch thực hiện. Hiện tại, đoàn phim ra thông báo tuyển người, chịu trách nhiệm tuyển chọn dàn diễn viên mới là đạo diễn nhà sản xuất Điền Diễm Mẫn.

Trong thông báo của đoàn phim Hoàn Châu cách cách 2022 viết: "Một lần nữa xây dựng lại 6 vai diễn lớn". Theo đó, đất diễn của hai nhân vật Tình Nhi và Tiêu Kiếm sẽ được phát triển nhiều hơn. Họ cùng với Tiểu Yến Tử - Ngũ a ca, Hạ Tử Vy - Phúc Nhĩ Khang tạo thành ba cặp đôi. Nhân vật của Kim Tỏa có thể không được giữ lại.

Phim vẫn giữ cốt truyện cũ, Hạ Tử Vy lên kinh thành tìm cha, kết nghĩa chị em với Tiểu Yến Tử là cô gái mồ côi. Họ đã trải qua nhiều khó khăn để tìm thấy tình thân, đạt được tình yêu.

Hoàn Châu cách cách được làm lại.

Hoàn Châu cách cách được làm lại.

Theo Sina, khi có thông tin Hoàn Châu cách cách được làm lại, khán giả có nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận cho rằng dù phiên bản đầu được sản xuất năm 1998 đã trở thành kinh điển. Tuy nhiên, do các diễn viên Triệu Vy, Phạm Băng Băng đã vướng bê bối, phim hiện tại không thể phát sóng trên đài truyền hình.

Mặt khác, phiên bản Tân Hoàn Châu cách cách được sản xuất năm 2011 không được đánh giá cao về chất lượng. Do đó, việc làm mới bộ phim là điều dễ hiểu. Dự án mới cũng là cơ hội lớn để nâng cao danh tiếng cho các diễn viên trẻ được chọn tham gia.

Tuy nhiên, có không ít khán giả phản đối việc sản xuất lại một tác phẩm kinh điển.

"Phim kinh điển không dễ dàng xuất hiện. Tại sao lại làm mới một bộ phim đã thành công vang dội, các biên kịch không thể viết kịch bản mới được hay sao?", "Trong bản năm 2011, họ chế thêm đủ các nhân vật và tình tiết lố lăng, đến giờ tôi vẫn không chấp nhận được việc có vai diễn người nước ngoài", "Các phiên bản làm lại đều không tránh khỏi thất bại vì không vượt qua được cái bóng quá lớn của những người đi trước", "Khán giả từ giả đến trẻ đều quen thuộc với việc Triệu Vy là Tiểu Yến Tử, Lâm Tâm Như là Hạ Tử Vy, diễn viên mới khó vượt qua được cái bóng của dàn sao cũ" là bình luận nhận được hàng trăm lượt đồng tình trên Sina.

Khán giả Trung Quốc cho rằng kịch bản Hoàn Châu cách cách đã nhàn chán, lỗi thời, nếu quay lại sẽ khó đạt được thành công. Thêm vào đó, diễn viên trẻ của Trung Quốc hiện tại không có được ngoại hình đẹp, khí chất đặc biệt như các mỹ nhân như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Vương Diễm.

Trước đó, theo Sohu, nhà sản xuất đã chấm Dương Siêu Việt và Cúc Tịnh Y vào vai hai nàng cách cách. Tin tức này nhận về vô số ý kiến phản đối từ người hâm mộ. Hai nữ thần tượng đều là những mỹ nhân showbiz, nhưng diễn xuất bị đánh giá dở.

Hoàn Châu cách cách được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ sĩ Quỳnh Dao. Phần đầu tiên lên sóng vào tháng 4/1998 tại Đài Loan, đến tháng 10/1998 chiếu trên đài Hồ Nam thu được mức rating trung bình 47%, cao nhất là 62,8%. Được ghi nhận là phim có rating cao nhất lịch sử truyền hình Hoa ngữ, theo Sina.

Vì sự thành công bùng nổ của bộ phim, Quỳnh Dao đã ngay lập tức thực hiện phần 2, đạt rating trung bình 54%, cao nhất 65,95%. Phim thường xuyên được chiếu lại vào mùa hè trên đài Hồ Nam và được coi là "bảo vật trấn đài".

Đồ Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-cai-khi-hoan-chau-cach-cach-duoc-lam-lai-lan-ba-post1290958.html