Tranh cãi Pakistan 'tóm sống' ngầm Ấn Độ

Theo The Times of India, việc máy bay săn ngầm Pakistan phát hiện tàu ngầm Ấn Độ hoàn toàn không khiến New Delhi bất ngờ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi lực lượng săn ngầm Pakistan tuyên bố đã "tóm gọn" chiếc tàu ngầm Ấn Độ đang thẳng tiến vào vùng biển thuộc lãnh hải của nước này.

Ngay khi phát hiện ra chiếc tàu ngầm, lực lượng chức năng của Pakistan đã phát cảnh báo và yêu cầu tàu Ấn Độ chuyển hướng ra vùng biển quốc tế. Khi bị phát hiện, tàu ngầm Ấn Độ đang bơi ở độ sâu khoảng 10m so với mặt nước và toàn bộ hệ thống kính tiềm vọng được nhô lên.

Căn cứ vào đặc điểm của phần nồi trên mặt nước, có lẽ đây là tàu ngầm lớp Kalvari, đây là biến thể của tàu ngầm trang bị động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP) lớp Scorpene do Pháp sản xuất mà Ấn Độ đang chế tạo trong nước theo giấy phép.

Pakistan phát hiện tàu ngầm Ấn Độ đang bơi nổi.

Pakistan phát hiện tàu ngầm Ấn Độ đang bơi nổi.

Times of India cho rằng, việc cho tàu ngầm tiến gần vào lãnh hải của đối phương là hoạt động diễn tập thông thường của Hải quân Ấn Độ nhằm mục đích riêng.

Đặc biệt, việc bị Pakistan phát hiện hoàn toàn nằm trong dự tính của Ấn Độ bởi nếu muốn hoạt động hoàn toàn bí mật, không bao giờ Kilo được phép bơi nổi trên mặt nước như vậy.

Mặc dù vậy, Hải quân Ấn Độ không tiết lộ cụ thể loại máy bay nào đã phát hiện ra chiếc tàu ngầm nói trên nhưng theo tiết lộ từ tờ Express Tribune của Pakistan, đây là loại máy bay tuần tra săn ngầm do Mỹ sản xuất.

Căn cứ vào thông tin này có thể thấy, gần như chắc chắn rằng đây là chiếc P-3C, bởi theo những thông tin được công khai, hiện nay Hải quân Pakistan được biên chế những loại máy bay gồm:

Năm máy bay chống ngầm Atlantic của Pháp, bảy P-3C Orion của Mỹ, bảy máy bay tuần tiễu F-27 của Hà Lan, sáu máy bay vận tải, 18 máy bay lên thẳng chống ngầm (6 Sea King Mỹ, 12 Z-9C cũng của Mỹ; còn 3 chiếc Lynx của Anh đang bảo quản, 6 máy bay lên thẳng đa năng SA319B của Pháp.

P-3C Orion là dòng máy bay tuần tra biển, trinh sát và chống ngầm được phát triển từ những năm 1960. Một phi đội tiêu chuẩn vận hành P-3C Orion có 11 người, bao gồm 3 phi công, 2 sĩ quan giám sát bay hải quân, 2 kỹ thuật viên bay, 3 sĩ quan vận hành thiết bị trinh sát và một kỹ thuật viên chung.

Với nhiệm vụ chủ yếu là chống ngầm, P-3C được trang bị rất nhiều thiết bị trinh sát hiện đại như sonar DIFAR, thiết bị phát hiện từ trường bất thường (MAD)... Các thông tin thu thập sẽ được chuyển đến máy tính trung tâm, từ đó sẽ phân tích, lưu trữ, gửi đến các cấp chỉ huy hay vận hành tự động những vũ khí trên máy bay.

P-3C có khả năng mang 9 tấn vũ khí với nhiều loại vũ khí như tên lửa chống hạm AGM-84H/K Harpoon, AGM-84E SLAM, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, ngư lôi MK-46, MK-50, MK-54..., cung cấp cho máy bay khả năng tác chiến đa nhiệm chống ngầm, đối hạm, đối đất.

Clip Pakistan phát hiện tàu ngầm Ấn Độ bơi nổi

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tranh-cai-pakistan-tom-song-ngam-an-do-3375769/