Tranh cãi quanh quả phạt đền của Ronaldo

Các nhà báo Ghana đồng loạt phản đối quyết định cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền trong trận đấu tại bảng H World Cup 2022 đêm 24/11 (giờ Hà Nội).

Phút 63, Cristiano Ronaldo đột phá trong vùng cấm và bị ngã sau tác động từ Mohammed Salisu. Trọng tài chính ngay lập tức cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền.

Một số góc quay chỉ ra rằng Salisu đã chạm bóng trước khi va vào Ronaldo. Tuy nhiên, ông Elfath đã không dừng trận đấu để xem lại video làm chậm. Bên cạnh đó, tổ VAR cũng không vào cuộc.

 Góc quay cho thấy Salisu chạm bóng trước.

Góc quay cho thấy Salisu chạm bóng trước.

Quyết định của vị vua áo đen người Mỹ trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều nhà báo Ghana lên tiếng chỉ trích ông Elfath.

"Ghana đã thua nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng đó là một quả phạt đền tưởng tượng", cây viết Frank Darkwah nhận xét. Đồng quan điểm, cây viết Fentuo Tahiru cho biết: "Hãy nhớ Ecuador từng bị VAR làm khó thế nào ở trận ra quân. VAR đã im lặng ở cả tình huống Ronaldo ngã lẫn bàn thắng của Rafael Leao".

"Trọng tài đã cho Bồ Đào Nha hưởng một quả phạt đền bởi người ngã là Ronaldo. Đó quả thực là một món quà", nhà báo Fentuo nói thêm.

Ghana là đội tuyển có thứ hạng thấp nhất tại World Cup (61) nhưng đã có màn trình diễn đầy kiên cường trước một trong những đội tuyển có lực lượng tốt nhất châu Âu.

"Ngôi sao đen" bị dẫn trước, nhưng đã gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Jordan Ayew. Khi Bồ Đào Nha nâng tỷ số lên 3-1, đại diện châu Phi vẫn thi đấu nỗ lực và có bàn rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở những phút cuối. Nếu Inaki Williams tận dụng thành công sai lầm của thủ môn Diogo Costa ở phút 90+10, Ghana đã giành 1 điểm trước ứng viên vô địch.

Highlights Bồ Đào Nha 3-2 Ghana Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 của Bồ Đào Nha ở trận ra quân tại bảng H World Cup 2022 đêm 24/11.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-cai-quanh-qua-phat-den-cua-ronaldo-post1378788.html