Tranh cãi uống rượu giúp giảm sa sút trí tuệ hay khiến não teo lại

Nghiên cứu gần đây của ĐH New South Wales một lần nữa thổi bùng tranh cãi về mối liên hệ giữa việc sử dụng rượu và nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ, theo New York Post.

Sau khi phân tích tổng hợp trên 15 nghiên cứu mối liên hệ giữa rượu và chứng sa sút trí tuệ ở người trên 60 tuổi, nghiên cứu của ĐH New South Wales công bố trên tạp chí Addiction đã đưa ra kết luận: "Không có bằng chứng nhất quán cho thấy lượng rượu tiêu thụ có thể gây nguy cơ sa sút trí tuệ".

Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phân tích 24.478 người từ khắp nơi trên thế giới, từ các quốc gia có thu nhập cao như Mỹ, Australia, các quốc gia châu Âu đến các quốc gia thu nhập thấp hơn như Brazil hay Congo. Trong số đó, 2.124 người trưởng thành bị phát hiện sa sút trí tuệ. Những người này được phát hiện kiêng rượu nhiều hơn những người uống rượu với tần suất vừa phải.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn không tìm được lý do sức khỏe não bộ của những người uống rượu mạnh với liều lượng vừa phải lại tăng, ngoài các lý do như tập thể dục, chế độ ăn uống hoặc cân nặng.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự tranh cãi về mối liên hệ giữa việc sử dụng rượu và nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ.

Một nghiên cứu năm 2002 của Hà Lan được công bố trên tạp chí Lancet đã chỉ ra việc uống rượu từ mức độ vừa phải đến nhẹ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đột quỵ và sa sút trí tuệ.

Phân tích 8.000 người trên 55 tuổi có tiêu thụ rượu, bia bất kỳ, nghiên cứu này đã phát hiện ra những người nói trên có khả năng giảm 42% nguy cơ mắc tất cả các loại sa sút trí tuệ và giảm khoảng 70% nguy cơ sa sút trí tuệ mạch máu.

Tuy nhiên, ngược lại, một nghiên cứu hồi tháng 3 cho biết uống rượu mỗi ngày có thể khiến não teo lại. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ cũng cho hay uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến hàng loạt các vấn đề sức khỏe như tim mạch, ung thư và trầm cảm.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-cai-uong-ruou-giup-giam-sa-sut-tri-tue-hay-khien-nao-teo-lai-post1362947.html