Tranh cãi về án tù của cựu Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul

Tranh cãi đã nổ ra sau khi cựu Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul (Surapong Tohvichakchaikul) bị tòa kết án 2 năm tù vì tội cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Phát biểu tại tòa hôm 19-6, Công tố viên cho biết, họ phát hiện ông Surapong Tovichakchaikul chuẩn bị cấp hộ chiếu cho ông Thaksin Shinawatra từ giai đoạn đăng ký - loại tên cựu Thủ tướng khỏi danh sách những người phải kiểm tra trước khi cấp hộ chiếu.

Và hành động này vi phạm quy định về cấp hộ chiếu năm 2005. "Bị cáo viện dẫn một chính sách của chính phủ vốn không tồn tại. Hành vi của ông dẫn tới việc cấp hộ chiếu.

Điều này có nghĩa là bị cáo, với tư cách bộ trưởng, đã hỗ trợ và tiếp tay cho ông Thaksin, người đang có lệnh truy nã về an ninh quốc gia", Công tố viên tuyên bố. Ngoài ra, ông Surapong Tovichakchaikul còn phạm tội theo Điều 157, Bộ Luật Hình sự và luật chống tham nhũng năm 2000.

Cựu Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul (phải) đến tòa án nghe phán quyết hôm 19-6.

Theo tờ Bangkok Post, ngay sau khi bị tòa tuyên án 2 năm tù, ông Surapong Tovichakchaikul lập tức tuyên bố kháng cáo và đã nộp 5 triệu baht để được tại ngoại.

Gần 15 tháng trước (30-3-2017), Hội đồng lập pháp quốc gia đã bỏ phiếu thông qua việc tiến hành luận tội đối với ông Surapong Tovichakchaikul vì đã vi phạm trong việc cấp lại hộ chiếu cho ông Thaksin Shinawatra.

Và việc này đã khiến ông Surapong Tovichakchaikul, một trong những nhà lãnh đạo của đảng Pheu Thai bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm, kể từ 30-3-2017.

Theo giới truyền thông, ông Thaksin Shinawatra bị hủy hộ chiếu dưới thời chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Đại diện Ủy ban chống tham nhũng quốc gia cho rằng, ông Surapong Tovichakchaikul đã vi phạm quy định của Bộ Ngoại giao, khi cấp hộ chiếu cho các đối tượng tình nghi khủng bố.

Nhưng ông Surapong Tovichakchaikul cho rằng, ông Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong không phải là mối đe dọa quốc gia. Trước đó (16-12-2011), ông Surapong Tovichakchaikul với tư cách Ngoại trưởng Thái Lan xác nhận, đã dỡ bỏ lệnh cấm cấp hộ chiếu cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra do người tiền nhiệm Kasit Piromya đưa ra.

Ông Surapong Tovichakchaikul đưa ra xác nhận kể trên sau khi cựu thủ tướng, lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan Abhisit Vejjajiva đề nghị xác minh việc ông Thaksin Shinawatra mới được cấp hộ chiếu và được đưa ra khỏi danh sách đen hôm 15-12-2011.

Theo người phát ngôn của đảng Dân chủ Thái Lan Chavanond Intarakomalyasut, ông nhận được tin nói về việc ông Thaksin Shinawatra được cấp hộ chiếu bí mật, khi văn phòng của Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao ở Chaeng Wattana phải đóng cửa do lũ lụt.

Khi đó, tờ The Nation dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, ông Thaksin Shinawatra đã được cấp lại hộ chiếu hôm 26-10-2011. Tờ Bangkok Post dẫn đơn kiện của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp của đảng Dân chủ là ông Wirat Kalayasiri đối với ông Surapong Tovichakchaikul, vì đã giúp ông Thaksin Shinawatra trái phép trong việc cấp hộ chiếu.

"Tòa đã phán quyết ông Thaksin Shinawatra 2 năm tù giam và phát lệnh bắt giữ vì tội khủng bố. Nhưng ông Surapong Tovichakchaikul lại giúp đỡ cựu thủ tướng nhập cảnh Nhật Bản khi tiếp xúc với nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Nhật Bản", trích đơn kiện của ông Wirat Kalayasiri. Theo ông Wirat Kalayasiri, ông Surapong Tovichakchaikul đã vi phạm Điều 189 và 192 của bộ luật hình sự.

Tranh cãi về cựu Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul diễn ra sau khi giới truyền thông Thái Lan công bố hình ảnh của anh em cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tại một số điểm du lịch lớn ở thủ đô Washington DC, Mỹ, trước khi trở về châu Âu trong tháng 6.

Tờ Bangkok Post dẫn lời Phó cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Ransibrahmanakul cho biết, cảnh sát đang tìm cách xác định thời gian chụp những bức ảnh của anh em cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, để xác định bà Yingluck Shinawatra đã sử dụng hộ chiếu nào tới Mỹ.

Theo ông Srivara Ransibrahmanakul, khó theo dõi cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra nếu bà đã được cấp thị thực Anh bởi trước đó có tin nói rằng "bà Yingluck Shinawatra được cấp thị thực 10 năm ở Anh".

Đồng thời cho biết, cảnh sát hoàng gia Thái Lan hiện vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về hộ chiếu của bà Yingluck Shinawatra. Theo giới truyền thông, sau khi bà Yingluck Shinawatra rời khỏi đất nước một cách bí mật hồi tháng 8-2017, cảnh sát hoàng gia Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ với Interpol để theo dõi, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa có thông tin về vấn đề này.

Trong khi đó, anh em cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được cho đã xuất hiện tại Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Anh và nay là Mỹ.

Thiện Lân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/thai-lan-tranh-cai-ve-an-tu-cua-cuu-ngoai-truong-surapong-tovichakchaikul-498234/