Tranh cãi việc gọi tên trong đám ma, chú đâm chết cháu ở Hải Phòng

Liên quan đến việc ban tổ chức tang lễ chưa xướng tên người viếng, 2 chú cháu ở Hải Phòng đã to tiếng rồi lao vào ẩu đả. Người chú đâm vào bụng cháu tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) hôm nay cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Văn Hiên (47 tuổi, trú tại thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan) để điều tra hành vi dùng dao đâm khiến anh Nguyễn Bùi Kiên (40 tuổi) ở cùng địa phương thiệt mạng.

Vào chiều 17/8, tại nhà ông Cù Văn Huống (92 tuổi, trú tại thôn Giữa, xã Lưu Kiếm) có đám ma. Là người thân nên ông Hiên (chú rể) và ông Kiên (cháu) cùng đến viếng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Sau bữa cơm trưa, giữa 2 người này xảy ra tranh cãi, xuất phát từ chuyện ban tổ chức tang lễ quên xướng tên anh Kiên khi vào viếng.

2 bên lao vào ẩu đả. Hiên cầm con dao của nhà có đám đâm vào bụng anh Kiên.

Dù mọi người lao đến can ngăn và đưa nạn nhân đến BV đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, đối tượng Hiên ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/chu-dam-chet-chau-o-hai-phong-chi-vi-cai-nhau-viec-goi-ten-trong-dam-ma-560387.html