Tranh chấp biên giới Ấn – Trung căng thẳng: Hàng chục binh lính thiệt mạng

Ít nhất 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi đó 43 lính Trung Quốc bị thương nặng hoặc đã tử nạn sau vụ ẩu đả với gạch đá và gậy gộc kéo dài nhiều giờ trong đêm thứ Hai (15/6) trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Theo vov.vn, báo chí Ấn Độ ngày 16/6 đồng loạt khẳng định thương vong của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc cao hơn nhiều so với con số được công bố trước đó. Ít nhất 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi đó 43 lính Trung Quốc bị thương nặng hoặc đã tử nạn sau vụ ẩu đả với gạch đá và gậy gộc kéo dài nhiều giờ trong đêm thứ Hai (15/6) trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Đụng đọ giữa binh lính Trung Quốc - Ấn Độ gia tăng

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava ngày 16/6 cho rằng Trung Quốc đã phá bỏ đồng thuận trước đó về tôn trọng đường LAC tại thung lũng Gan-oan. Tờ Times of India dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, nhiều binh lính Ấn Độ đã bị thương nặng trong khi thi hành nhiệm vụ, đồng thời còn phải chịu đựng cái lạnh dưới 0 độ C trên địa hình núi cao nên đã không qua khỏi. Chính vì vậy, con số tử vong đã tăng vọt. Còn theo hãng tin ANI, Trung Quốc đã phải điều động máy bay lên thẳng tới để chuyển những binh lính bị thương vong đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại thung lũng Galwan sau khi binh lính Trung Quốc cố gắng 'đơn phương thay đổi' hiện trạng trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực giảm căng thẳng tại Đông Ladakh. Quân đội Ấn Độ cũng khẳng định hai bên có thể đã tránh được xung đột nếu phía Trung Quốc 'tuyệt đối tuân thủ thỏa thuận ở cấp cao hơn'.

Vtc.vn đưa tin, một sỹ quan quân đội Ấn Độ khẳng định, không có vụ nổ súng nào xảy ra giữa 2 bên và viên sỹ Ấn Độ quan thiệt mạng mang hàm cấp tá.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Chiến khu miền Tây Trung Quốc Trương Thủy Lợi cáo buộc quân đội Ấn Độ không tuân thủ cam kết, một lần nữa vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước, cố tình thách thức tấn công, gây ra đụng độ và thương vong giữa hai bên.

Trung Quốc cho rằng khu vực thung lũng Galwan thuộc chủ quyền của nước này, tố cáo lực lượng biên phòng Ấn Độ "vi phạm nghiêm trọng Hiệp định về vấn đề biên giới giữa hai nước" và "nhận thức chung hội đàm cấp tướng" giữa hai bên.

Tình trạng đối đầu giữa binh lính Ấn Độ - Trung Quốc kéo dài từ ngày 5/5 tại 4 điểm ở phía Đông vùng lãnh thổ liên bang Ladakh của Ấn Độ là hồ Pangong, thung lũng Galwan, Demchok và Daulat Beg Oldie. Hai bên đều cáo buộc nhau đưa binh lính xâm phạm biên giới trên thực tế của phía bên kia. Căng thẳng vẫn tiếp diễn cho dù quân đội hai nước đang có các cuộc gặp ở nhiều cấp tại biên giới và đã nhất trí lui quân để giảm nguy cơ đối đầu.

Vụ việc ngay lập tức khiến thế giới lo ngại tranh chấp biên giới giữa hai cường quốc châu Á này có thể leo thang nghiêm trọng hơn.

THÀNH NAM (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tranh-chap-bien-gioi-an-trung-cang-thang-hang-chuc-binh-linh-thiet-mang-20200617073539253.htm