'Tranh chấp thương mại có thể gia tăng nếu không cải cách WTO'

Ứng cử viên Tổng giám đốc WTO, bà Yoo Myung-hee cho rằng bất đồng Mỹ-Trung Quốc có thể là do thiếu tiến triển trong việc cải cách WTO và các quy định về thương mại toàn cầu không được cập nhật.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee - ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám đốc WTO. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee - ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám đốc WTO. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc, Yoo Myung-hee, ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các tranh chấp thương mại có thể gia tăng bên cạnh xung đột hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc nếu tổ chức này không được cải cách.

Bà Yoo cho rằng bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể là do thiếu tiến triển trong việc cải cách WTO và các quy định về thương mại toàn cầu không được cập nhật.

Bà cho rằng nếu WTO không thể đổi mới, sẽ có thêm các nước thành viên có thể phải bằng cách riêng để giải quyết các tranh chấp, do quy định của WTO không thể cho họ bất kỳ một giải pháp nào.

Bà Yoo tin rằng WTO có thể đóng vai trò là diễn đàn cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, và hy vọng hai nước có thể tìm được một số điểm chung để tái xây dựng lòng tin.

Bà Yoo, một trong năm ứng cử viên cho vị trí Tổng Giám đốc WTO, đang thể hiện là một bộ trưởng có kinh nghiệm trong những giai đoạn khó khăn và hoàn tất các thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc và các nước khác trong khi ủng hộ các quy định toàn cầu.

Các quy định về thương mại toàn cầu ít thay đổi kể từ khi WTO ra đời năm 1995, một phần do 164 nước thành viên luôn gặp trở ngại trong việc thương lượng và nhất trí về những cải cách.

Bà Yoo cho rằng WTO nên khôi phục chức năng thương lượng và liên tục cập nhật các quy định để phản ánh đúng thực tế.

Bà cũng muốn WTO được chuẩn bị tốt hơn về cách thức xử lý khủng hoảng COVID-19 và các tình huống khẩn cấp trong tương lai.

Một trong những chức năng của WTO là giám sát các biện pháp thương mại mới. Bà Yoo nói WTO cần làm việc với các nước thành viên để đảm bảo rằng những hạn chế tạm thời sẽ không trở thành các rào cản vĩnh viễn.

Theo bà Yoo, các nước thành viên cần thực hiện các hướng dẫn để ứng phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng trong tương lai và đảm bảo dòng chảy hàng hóa và dịch vụ./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tranh-chap-thuong-mai-co-the-gia-tang-neu-khong-cai-cach-wto/666786.vnp