Tranh chấp về hợp đồng, Gazprom 'ra tay' với một Tập đoàn điện của Pháp

Tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) sẽ giảm cung cấp khí đốt cho tập đoàn điện lực Engie của Pháp từ ngày 30/8 do tranh chấp về hợp đồng. Điều này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung cấp năng lượng trong mùa Đông tới.

Gazprom sẽ giảm cung cấp khí đốt cho tập đoàn điện lực Engie. (Nguồn: Reuters)

Châu Âu đã được thông báo rằng, Gazprom sẽ tạm ngừng hoạt động đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 đến Đức từ ngày 31/8 đến ngày 2/9 để bảo trì.

Việc Gazprom giao khí đốt cho Engie đã giảm đáng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 2/2022, với nguồn cung hàng tháng gần đây là 1,5 terawatt giờ (TWh).

Theo các nhà phân tích tại Morningstar, vào năm 2021, Gazprom đã cung cấp 121 TWh khí đốt cho Engie, tương đương 20% tổng lượng khí đốt mà tập đoàn mua.

Sự gián đoạn và cắt giảm nguồn cung khí đốt của Nga đã khiến giá khí đốt tăng vọt và buộc chính phủ các nước châu Âu phải giành giật nguồn cung thay thế trước mùa Đông.

Hôm 29/8, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne kêu gọi các công ty nước này soạn thảo kế hoạch tiết kiệm năng lượng vào tháng tới, đồng thời cảnh báo, các công ty sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên nếu Pháp buộc phải phân chia nguồn cung cấp khí đốt và điện.

Pháp ít phụ thuộc hơn so với một số nước láng giềng về nhập khẩu khí đốt từ Nga, nước chỉ cung cấp khoảng 17% lượng tiêu thụ khí đốt của nước này.

Engie cũng đang đàm phán với tập đoàn Sonatrach của Algeria để tăng nhập khẩu khí đốt từ quốc gia Bắc Phi này trong trung hạn.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tranh-chap-ve-hop-dong-gazprom-ra-tay-voi-mot-tap-doan-dien-cua-phap-196386.html