Tranh cổ Hà thành

Tranh dân gian Hàng Trống là dòng tranh nổi tiếng của Việt Nam với hai dòng tranh chính là tranh thờ và tranh tết, được làm ở phố Hàng Trống và phố Hàng Nón (quận Hoàn Kiếm) Hà Nội.

Tranh cổ dân gian Hàng Trống có từ thế kỷ 17 và đặc biệt hưng thịnh vào cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20, rồi mai một dần. Hiện nay người duy nhất gìn giữ để tranh dân gian Hàng Trống còn sống đến thế kỷ 21 là nghệ nhân Lê Đình Nghiên. Ông muốn lưu truyền dòng tranh mà ông cha để lại và ông đang truyền nghề cho người con trai út của mình… Nhân kỷ niệm ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, chúng tôi giới thiệu đôi nét và hình ảnh về nghệ nhân Lê Đình Nghiên - người lưu giữ dòng tranh cổ Hà thành. AN DUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/10/205207/