Tranh của danh họa Lê Phổ được bán với giá hơn 55 tỷ đồng

Tác phẩm La famille dans le jardin của danh họa Lê Phổ vừa được 'gõ búa' với giá hơn 55 tỷ đồng tại phiên đấu giá ngày 5/4 của nhà Sotheby's Hong Kong.

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 5/4 tại Hồng Kông, tác phẩm La famille dans le jardin (Gia đình trong vườn), chất liệu mực và bột mực trên lụa, kích thước 91,3 x 61,5 cm do danh họa Lê Phổ vẽ năm 1938 được mang ra đấu giá.

Trong phiên đấu giá 50th Anniversary Contemporary Evening Auction (kỷ niệm 50 năm tại thị trường châu Á) của nhà Sotheby's, bức La famille dans le jardin đã được gõ búa với giá hơn hơn 2,3 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng) sau thuế phí.

 Bức tranh La famille dans le jardin được trưng bày tại nhà đấu giá. Ảnh: Sotheby's

Bức tranh La famille dans le jardin được trưng bày tại nhà đấu giá. Ảnh: Sotheby's

Giám tuyển Ace Lê, Giám đốc điều hành Sotheby’s tại Việt Nam cho biết, mức giá này giúp La famille dans le jardin trở thành tác phẩm được đấu giá cao nhất của danh họa Lê Phổ, cao thứ hai trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Hiện tranh của danh họa Việt Nam có giá cao nhất là tác phẩm Chân dung cô Phượng của danh họa Mai Trung Thứ được bán với giá 3,1 triệu USD.

Bức tranh sơn dầu Figures in a garden (Dáng hình trong vườn) của Lê Phổ cũng được bán với giá 2,29 triệu USD trong phiên đấu giá của Sotheby’s Hồng Kông vào tháng 4/2022.

Cũng trong phiên đấu giá tối 5/4, tranh Thiếu nữ áo xanh (Jeune femme en blue dans un paysage) của Vũ Cao Đàm cũng đạt mức giá bán hơn 900.000 USD (khoảng 21 tỷ đồng). Tranh Phụ nữ và trẻ em bên sông (Femmes et enfants au bord de la riviere) của Mai Trung Thứ được gõ búa với giá 5,7 triệu đô la Hồng Kông, tương đương hơn 700.000 USD (hơn 16,4 tỷ đồng).

Trước phiên đấu giá, nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi dự đoán bức La famille dans le jardin sẽ sớm vượt ngưỡng 1 triệu USD.

Theo ông Lý Đợi, đây là bức tranh lụa được sáng tác trong giai đoạn thứ hai của Lê Phổ - giai đoạn quan trọng nhất của đời ông. Đồng thời, đây là bức tranh lụa to hết khổ, nếu xét theo kỹ thuật khung cửi và dệt thời bấy giờ, kỹ thuật và bút pháp đặc trưng, được bảo quản với tình trạng tốt, chủ đề phổ quát, có áo quần xưa và áo dài tân thời (áo dài Lê Phổ), giàu nữ tính, nhiều nữ quyền… sẽ được nhiều người yêu thích.

Tác phẩm La famille dans le jardin của danh họa Lê Phổ. Ảnh: Sotheby’s

Tranh sơn dầu Figures in a garden của Lê Phổ

Bức Jeune femme en blue dans un paysage của Vũ Cao Đàm

Bức Femmes et enfants au bord de la riviere của Mai Trung Thứ

Được biết, phiên đấu giá đặc biệt kỷ niệm 50 năm nhà Sotheby's, ngoài tranh của danh họa Lê Phổ còn có sự xuất hiện của những tên tuổi "đáng gờm": Léonard Tsuguharu Foujita, Sanyu, Cheong Soo Pieng, Vũ Cao Đàm, Wu Guanzhong, Liu Kuo-Sung, Fernando Zóbel, Affandi, Mai Trung Thứ, Joan Miró, Marc Chagall, Pablo Picasso…

T.Toàn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tranh-cua-danh-hoa-le-pho-duoc-ban-voi-gia-hon-55-ty-dong-post242410.html