Tranh giải 3 World Cup: Cuộc tái chiến bất đắc dĩ

Lần thứ hai chạm trán ở một trận đấu mang tính chất thủ tục và không mong muốn, sau khi cả Bỉ và Anh đều để thua đáng tiếc ở vòng Bán kết. Đội có quyết tâm và tâm lý tốt hơn sẽ là người giành chiến thắng…

21h tối nay, theo giờ Việt Nam, tại sân vận động Krestovsky, Saint Petersburg sẽ diễn ra trận đấu tranh hạng 3 giữa hai đội tuyển Anh và Bỉ.

Huấn luyện viên tuyển Anh - Gareth Southgate chia sẻ trước trận đấu rằng: "Nói thật lòng đây không phải là trận đấu mà bất kỳ đội nào muốn chơi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu tốt và giành chiến thằng để đem lại niềm tự hào cho các cổ động viên - những người đã luôn ủng hộ để đội tuyển có được thành công như hiện nay”.

Ông cũng cho biết thêm, đây sẽ là một nhiệm vụ thực sự khó khăn, bởi sau trận thua trước Croatia ở vòng bán kết, tinh thần thi đấu của cả đội đang đi xuống. Bên cạnh đó, một số cầu thủ trụ cột như Trippier, Kyle Walker và Jordan Henderson… rất có thể không thi đấu trận này do chưa kịp hồi phục chấn thương sau trận đấu nghẹt thở trước Croatia.

Nói về trận thua trước Croatia ở vòng Bán kết, các chuyên gia đã nói rằng: “Những chú “sư tử non” đã được dạy một bài học về bóng đá đỉnh cao, từ trên băng ghế huấn luyện viên đến các cầu thủ thi đấu dưới sân. Một bài học đắt giá nhưng vô cùng đáng giá, nếu biết vượt qua thì những chú “sư tử non” sẽ thực sự cất được tiếng gầm oai hùng ở các giải đấu sau này”.

Trong khi đó, đội tuyển Bỉ của huấn luyện viên Roberto Martinez mặc dù cũng “thua đau” ở trận Bán kết trước Pháp, nhưng tinh thần của họ tỏ ra vẫn khá tốt và tự tin để bước vào trận đấu sắp tới. Với đội hình được coi là thế hệ vàng, đồng đều ở ba tuyến và các ngôi sao đang ở độ chín như: Hazard, De Bruyne, Lukaku…, họ tràn đầy quyết tâm tạo dấu ấn mới cho nền bóng đá nước nhà với một tấm huy chương đồng tại sân chơi lớn nhất hành tinh này.

Ở khía cạnh cá nhân, Romelu Lukaku đang rất "khát" bàn thắng, bởi nếu đêm nay Bỉ chơi tốt và Lukaku thi đấu bùng nổ, với một cú đúp, cầu thủ này sẽ ngang bằng thành tích cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Harry Kane, trong khi đôi chân của Harry Kane có vẻ đang rất “nặng” do áp lực tâm lý sau trận thua Croatia.

Đặc biệt nữa là ngay tại vòng bảng 2 cách đây vài tuần, Anh đã thất thủ trước Bỉ với tỷ số 1-0 và phải chịu đứng Nhì bảng G, sau chính tuyển Bỉ.

Nhận định về kết quả trận đấu này, theo khảo sát, các chuyên gia đang hơi “ưu ái” đội tuyển Bỉ khi mà các kịch bản được đưa ra đều chênh lệch chỉ 2 bàn thắng (3-1 và 2-0).

Lê Thành

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/tranh-giai-3-world-cup-cuoc-tai-chien-bat-dac-di-77801.html