Tránh người qua đường, xe khách lật khiến 2 người thương vong

Để tránh một người băng qua đường, lái xe khách đã đánh lái vào ven đường nhưng không may tông phải xe máy và 2 người đàn ông bên đường khiến một người chết, một người bị thương

Khoảng 12 giờ 45 phút ngày 30-6, xe khách BKS 47B006.82 của nhà xe Quỳnh Nhi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi đến đoạn qua thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ một người băng qua đường. Lúc này, tài xế Nguyễn Văn Khả (SN 1985, trú tỉnh Đắk Lắk) phải đánh lái vào ven đường để tránh, nhưng không may tông phải xe máy BKS 59T1 - 050.20 đang dựng ven đường. Cạnh xe máy có ông Mai Văn Thiêm (70 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hùng (cùng trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng) đang đứng.

Chiếc xe khách bị lật nghiêng ven đường

Chiếc xe khách bị lật nghiêng ven đường

Lực lượng chức năng điều xe cứu cứu hộ xe gặp nạn

Vụ tai nạn làm ông Thiêm (trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng) tử vong còn ông Hùng bị thương nặng. Rất may, khoảng 20 hành khách trên xe khách không bị ảnh hưởng tính mạng và đã được chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình.

Tại hiện trường, xe khách BKS 47B006.82 và xe máy BKS 59T1 - 050.20 bị hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã điều xe tới cứu hộ xe gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Chư Prông làm rõ

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tranh-nguoi-qua-duong-xe-khach-lat-khien-2-nguoi-thuong-vong-2019063014491388.htm