Tranh phòng hát karaoke, nam thanh niên bị đánh tổn hại 95% sức khỏe

Chỉ vì tranh giành phòng hát karaoke, 2 nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau khiến một người tổn hại 95% sức khỏe.

TAND huyện Mê Linh mở phiên xét xử vụ án cố ý gây thương tích sáng nay (10.8). Ảnh: ĐVC.

TAND huyện Mê Linh mở phiên xét xử vụ án cố ý gây thương tích sáng nay (10.8). Ảnh: ĐVC.

Sáng 10.8, TAND huyện Mê Linh (Hà Nội) tiến hành tuyên án vụ án cố ý gây thương tích khiến một người bị đánh tổn hại 95% sức khỏe xảy ra ngày 23.7.2017. Trước đó, phiên tòa được mở vào ngày 3.8.2018 nhưng do tính chất phức tạp của vụ việc nên tòa đã kéo dài thời gian xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 23.7.2017, Trần Văn Tùng (SN 1979, trú tại Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) khai trương quán cafe – karaoke Tùng Thủy. Đến 20h cùng ngày, nhóm của Bùi Tiến Dũng, Bùi Đại Chức, Bùi Văn Tuấn, Bùi Thị Mến, Lê Thị Bình và Bùi Văn Thảo, Bùi Văn Tĩnh đều trú tại xã Tâm Đồng đến quán hát.

Sau đó, nhóm thanh niên khác gồm Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thế Đắc, Đỗ Đình Thắng, Nguyễn Kim Trường, Nguyễn Công Thao, Nguyễn Thị Nhàn, Đỗ Quang Tuấn và Đỗ Văn Tường (đều ở xã Tiến Thắng, Mê Linh) cũng đến quán hát.

Tuy nhiên, do hết phòng nên nhóm của Hiếu ngồi uống nước chờ. Hát xong, Dũng đi ra ngoài thì gặp Hiếu đứng trước cửa phòng hát. Hiếu khoác vai Dũng và nói “Mày đi ra ngoài anh bảo” thì Dũng đáp trả “Mày tưởng mình mày có tiền à”, khiến 2 bên lời qua tiếng lại.

Hiện trường nơi Hiếu bị đánh trọng thương.

Bực tức, Bùi Văn Tuấn gọi điện và lấy xe máy đi đón Bùi Văn Thành mang theo một chiếc tuýp sắt đến quán hát đánh Hiếu. Hiếu bị đánh nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang. Bản kết luận giám định pháp y xác định Hiếu bị tổn hại 95% sức khỏe.

Tại phiên tòa, các bị cáo vẫn tiếp tục kêu oan, đề nghị HĐXX làm rõ sự thật và xử lý đúng người đúng tội. Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Thành cho rằng, chưa đủ cơ sở để xác định bị cáo Thành đến nhà anh Tùng với mục đích đánh nhau.

Kết thúc phiên xét xử, TAND huyện Mê Linh tuyên phạt cả 4 bị cáo đều phạm tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt 2 bị cáo Thành và Dũng 9 năm tù, Tuấn 8 năm tù, Chức 8 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, các bị cáo cho biết sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo, kêu oan lên TAND TP.Hà Nội.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tranh-phong-hat-karaoke-nam-thanh-nien-bi-danh-ton-hai-95-suc-khoe-624265.ldo