Tránh thảm họa chìm tàu như cơn bão số 12
Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo cho người và tàu hàng, tàu vận tải, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc như cơn bão số 12 vừa qua.
Đó là chỉ đạo của ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh trong công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN địa phương, Sở, ban, ngành, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn sẵn sàng đối phó với bão số 14.
Ông Dũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhập thông tin, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng biển nguy hiểm.
Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thường xuyên liên lạc với tàu thuyền hoạt động trên biển để kịp thời xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra. Kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các bến, khu vực cảng biển, các khu tránh trú bão bảo đảm an toàn cho người và phương tiện…
Giăng phao dây hút dầu trong tàu hàng bị chìm ở vùng biển Quy Nhơn. Ảnh Dân Việt
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, dự báo từ ngày 19-24/11, trên các sông tỉnh Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông trong tỉnh lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng.
Trước đó, cơn bão số 12 đã khiến 9 tàu hàng bị chìm, mắc cạn trên vùng biển Quy Nhơn, đến nay vẫn chưa thể trục vớt. Sự cố trên còn khiến nhiều người chết, mất tích.
Số lượng dầu trên các tàu ước tính khoảng 211.686 lít dầu DO, 8.000 lít dầu FO và rất nhiều hàng hóa.
Ông Phan Xuân Hải - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay, Cảng vụ Quy Nhơn, Sở TN-MT và các cơ quan chức năng bắt đầu triển khai công tác trục vớt các tàu hàng bị chìm, mắc cạn. Hiện, có 4 công ty tham gia các công đoạn chuẩn bị trục vớt các tàu hàng bị chìm.
Đến nay, lực lượng cứu hộ đã cứu được 71 thuyền viên. Trong số 13 thuyền viên mất tích, đã tìm thấy 11 thi thể.
Trong đó, 8 trường hợp đã được thân nhân đưa về gia đình, 3 trường hợp còn lại đã mai táng, 2 trường hợp và 1 thi thể đang lưu giữ ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định.
Công nhân, thợ lặn triển khai công việc hút dầu ở tàu Hà Trung 98 an toàn. Ảnh Dân Việt
Đến ngày 16/11, ông Võ Đình Trân, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân, cho biết đến chiều 15/11, công ty đã trục vớt, đưa lên sà lan 20 tấn gạo trong tổng số 2.890 tấn gạo và cám gạo trong tàu hàng Hà Trung 98, bị chìm dưới vùng biển Quy Nhơn do bão số 12 gây ra trước đó.
Trước đó, công ty cũng đã tiến hành hút 5.000 lít dầu DO còn trong các két chứa dầu của tàu, đưa vào bờ an toàn và đã bàn giao cho chủ tàu xử lý.
Theo ông Trân, từ ngày 14 đến ngày 15/11, các thợ lặn đã tiến hành mở 2 nắp hầm trên khoang tàu nơi chứa 2.890 tấn gạo, cám gạo thành phẩm.
Sau đó, 14 thợ lặn đã thay phiên nhau lần lượt trục vớt, đưa từng bao gạo vào rọ sắt có khối lượng 3 tấn để sà lan cẩu đưa về vị trí tập kết trong đất liền.
“Nếu thời tiết thuận lợi, sau 15 ngày việc trục vớt hàng hóa trên tàu mới thực hiện xong”, ông Trân cho hay.
Còn theo ông Nguyễn Văn Huỳnh, nhân viên quản lý Công ty TNHH Hà Trung, đơn vị quản lý tàu Hà Trung 98, tàu hàng ở tỉnh An Giang trên đường vận chuyển về TP Hải Phòng thì nhận thông tin cơn bão số 12 đổ bộ vào đất liền.
Sau đó, thuyền trưởng điều khiển tàu di chuyển vào phao số 0 của vùng biển Quy Nhơn để tránh, trú thì bị sóng đánh chìm.
Hiện nay, 4 công ty đang thực hiện việc trục vớt tàu gồm: Công ty Bảo Trân đang trục vớt tàu Hà Trung 98; Công ty Hậu Sanh đang hút nhiên liệu trên tàu FEI YUE 9; Công ty Quang Thọ và công ty Thanh Hùng đang lập phương án trục vớt tàu Biển Bắc 16.
Sơn Ca (Tổng hợp)