Tranh thủ dịp nghỉ hè, kéo trẻ đến gần hơn với sách và văn hóa đọc

Lợi ích của việc đọc sách đã được khoa học và thực tế chứng minh. Ham đọc sách và sự thành công trong cuộc sống của con người luôn có mối quan hệ hữu cơ, chặt chẽ. Bởi vậy, các bậc cha mẹ thường hay cố công rèn cho con thói quen đọc sách như một kỳ vọng cho tương lai tốt đẹp của trẻ.

Cha mẹ có vai trò quan trọng khơi gợi niềm đam mê đọc sách của con trẻ

Cách nào để trẻ “mê” sách tự nhiên?

Chuyện “lợi đơn lợi kép” của việc cho trẻ tiếp xúc và đọc sách thường xuyên hẳn cha mẹ nào cũng biết. Tuy nhiên, cách để trẻ đam mê sách một cách thực sự và có ý thức chinh phục kho tàng kiến thức từ sách mới là chuyện cần bàn.

Nếu đám trẻ nhà bạn chưa mê sách, đừng bỏ lỡ dịp nghỉ hè để “dụ” trẻ đến với thế giới của những con chữ kỳ diệu và bổ ích nhé.

Đọc sách vừa giải trí, vừa kích thích tư duy của trẻ phát triển. Khi còn bé, bố mẹ đọc truyện cho con nghe, khi đọc thông, viết thạo con lại đọc cho bố mẹ nghe… Đơn giản vậy thôi nhưng chính điều này đã tạo ra sự tương tác, gắn kết giữa cha mẹ và con cái.

Qua mỗi câu chuyện, cha mẹ có thể hỏi con suy nghĩ của chúng hoặc kết nối câu chuyện với những việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Quá trình đọc sẽ giúp trẻ nâng cao vốn từ và kỹ năng đọc; kích thích tư duy phán đoán, thúc đẩy trẻ em tìm tòi mối liên hệ giữa cuốn sách với cuộc sống thực tế và hình thành khả năng nêu ý kiến, đánh giá về nội dung….

Có nhiều cách “dụ” trẻ ham sách, trong đó cho trẻ đến với thế giới sách một cách tự nhiên được xem là một trong những phương pháp khá hiệu quả.

Thay bằng việc “bắt” con đọc sách, cha mẹ hãy cho trẻ thường xuyên đến thăm hiệu sách, phố sách. Việc này, trước tiên để ngắm, trẻ sẽ bị cuốn hút bởi màu sắc, hình vẽ trang trí sách, rồi sau đó con đường tất yếu sẽ dẫn trẻ đến mong muốn khám phá nội dung các cuốn sách,...

Và, dù bận rộn, cha mẹ hãy giành thời gian cho những cuốn sách phù hợp với quan tâm của mình. Đó là cách thiết thực để tạo môi trường và là tấm gương, động lực khám phá tri thức cho con, hơn nghìn lời sáo rỗng về ích lợi của việc đọc sách.

Cha mẹ hãy khơi nguồn đam mê cho con

Trẻ từ khi học hết lớp 1 đã đọc thông, viết thạo. Ngay kỳ nghỉ hè đầu tiên, bố mẹ hãy hướng trẻ đến tình yêu với sách và ngôn ngữ như một cách củng cố kiến thức.

Tùy theo độ tuổi và sở trường, bạn hãy cùng con chọn mua những cuốn sách theo sở thích của trẻ. Hãy yêu cầu con đọc và viết lại nội dung sơ lược, nêu cảm nhận về điều để lại ấn tượng nhất với con. Đây chính là cách dạy con viết văn và trẻ sẽ hào hứng vì được nêu cảm nhận cá nhân với những gì mình cảm thụ được, không phải theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Cũng là lợi ích kép của việc đọc sách: Đọc để hiểu và cảm nhận thế giới.

Tuy nhiên, hiện nay máy tính, ipad, smartphone…(thiết bị điện tử) đang dần “đánh cắp”, lấn át cách phụ huynh uốn nắn con em mình đọc sách, truyện.

Thiết bị điện tử đang ngày càng phổ biến và trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng nếu lạm dụng quá mức có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và nhận thức của trẻ. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn chủ quan cho con sử dụng điện thoại di động hoặc dùng đễ dỗ dành khi cần mà không nghĩ đến những hậu họa về sau. Trẻ xem quá nhiều dễ mắc bệnh tim mạch, giảm khả năng tập trung và nguy cơ béo phì.

Thiệt – hơn giữa việc lạm dụng các thiết bị điện tử và đọc sách chắc hẳn mỗi phụ huynh đều đã cân nhắc và có câu trả lời. Tuy nhiên, làm thế nào để con trẻ hứng thú với đọc sách, truyện thì không phải đơn giản và có thể thay đổi trong thời gian ngắn.

Kỳ nghỉ hè của các con đã bắt đầu, đây là khoảng thời gian trẻ không phải đến trường và có nhiều thời gian hơn để đọc và khám phá kho tằng tri thức từ những trang sách. Vì sức khỏe và những lợi ích lớn lao của việc đọc sách mang lại, cha mẹ hãy dành thời gian cùng con khởi động, hình thành thói quen, xây dựng văn hóa đọc và đam mê đọc ở con.

Theo Giáo dục và Đào tạo

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202306/tranh-thu-dip-nghi-he-keo-tre-den-gan-hon-voi-sach-va-van-hoa-doc-c385f89/